TP.HCM sẽ phê bình đơn vị có tỉ lệ giải ngân đầu tư công dưới 30%

(PLO)- TP.HCM sẽ tổng hợp danh sách các đơn vị, chủ đầu tư đạt tỉ lệ giải ngân thấp đến tháng 9 (dưới 30%) do lỗi chủ quan để đề xuất UBND TP phê bình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng sở, ngành, bí thư và chủ tịch các quận, huyện, TP Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công trên địa bàn TP, để cuối năm tỉ lệ giải ngân đạt ít nhất 95% theo yêu cầu của Thủ tướng.

Dự án nút giao An Phú vừa qua có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Dự án nút giao An Phú vừa qua có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch quận, huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị làm chủ đầu tư rà soát, xây dựng các giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng, giải ngân, thanh quyết toán.

Đồng thời, quyết liệt đeo bám, theo dõi thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân và chịu trách nhiệm trước UBND TP về giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị.

UBND TP cũng đề nghị bí thư Thành ủy TP Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy quan tâm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi địa phương.

UBND TP giao Giám đốc Sở KH&ĐT thường xuyên theo dõi tiến độ giải ngân, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Đáng chú ý, tổng hợp danh sách các đơn vị, chủ đầu tư đạt tỉ lệ giải ngân thấp đến tháng 9-2023 (dưới 30%) do lỗi chủ quan để đề xuất UBND TP phê bình và Sở Nội vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Quý III-2023.

UBND TP cùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C theo thẩm quyền trước kỳ họp HĐND TP, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án tại kỳ họp tháng 9.

“Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND TP trong trường hợp dự án không đáp ứng tiến độ trình HĐND TP quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp tháng 9, dẫn đến không hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2023 và trung hạn giai đoạn 2021-2025” – UBND TP nêu rõ.

Liên quan đến kế hoạch đầu tư công dự kiến năm 2024, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư rà soát, khẩn trương đề xuất nhu cầu dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn của năm 2024-2025 (bao gồm cả các dự án đề xuất sử dụng từ nguồn vốn dự kiến tăng thêm).

Số vốn đề xuất năm 2024 phải đảm bảo việc hoàn thành dự án trong năm 2024 – 2025, không để dồn vốn vào năm 2025.

Trong đó, số vốn đăng ký giải ngân đến hết năm 2024 phải đạt ít nhất 80% tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn tăng thêm phải đạt ít nhất 30% kế hoạch vốn trung hạn của dự án, gửi về Sở KH&ĐT trước 20-8, không được chậm trễ.

“Thủ trưởng cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND TP trong việc không hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao” – UBND TP chỉ đạo.

Tính đến hết ngày 4-8, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP.HCM đã giải ngân là 18.646 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 27,2% tổng số vốn giao (68.490 tỉ đồng).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.