TP.HCM sẽ đề xuất làm mới Nghị quyết 98 để phù hợp sau sáp nhập

(PLO)- Trả lời cử tri, đại biểu Đỗ Đức Hiển cho hay: Sau sáp nhập, TP.HCM vẫn tiếp tục áp dụng chính sách đặc thù và hiện đang đề xuất làm mới Nghị quyết 98, phù hợp với điều kiện phát triển mới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-9, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Xuân Hoà, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, trước Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu gồm ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và bà Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

van-phong-cong-chung-1.JPG
Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 2 tiếp xúc cử tri các phường Xuân Hoà, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tăng cường thanh tra, kiểm tra văn phòng công chứng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Quốc Hùng (ngụ phường Bàn Cờ) đồng tình với việc xã hội hoá hoạt động công chứng. Theo đó, các phòng công chứng (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp) đang được chuyển đổi mô hình sang văn phòng công chứng (tư). Dự kiến trong thời gian tới, công tác công chứng, chứng thực tại UBND cấp xã cũng sẽ được chuyển giao cho các văn phòng công chứng đảm nhiệm.

Tuy nhiên, ông nêu thực tế hiện nay ở một số văn phòng công chứng, mức phí công chứng, chứng thực cao gấp nhiều lần so với các phòng công chứng hoặc tại UBND cấp xã.

van-phong-cong-chung-4.JPG Cử tri phản ánh văn phòng công chứng thu phí cao gấp chục lần, đại biểu Quốc hội nói gì?
Cử tri Trần Quốc Hùng (ngụ phường Bàn Cờ) nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước sớm nghiên cứu, ban hành khung giá và bảng phí công chứng, chứng thực tại các văn phòng công chứng theo hướng hợp lý, chặt chẽ và chi tiết.

“Đặc biệt cần có quy định rõ ràng để ngăn chặn tình trạng lách luật, chia nhỏ các công việc công chứng, chứng thực nhằm thu thêm phí” - cử tri Hùng nêu.

Theo quy định tại Nghị định 104/2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, các phòng công chứng trực thuộc Sở Tư pháp phải chuyển đổi sang mô hình văn phòng công chứng. Trường hợp không có khả năng chuyển đổi, Sở Tư pháp lập đề án giải thể trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Hiện TP.HCM có 7 phòng công chứng và 110 văn phòng công chứng. TP đã đề ra lộ trình trước tháng 3-2026 sẽ thí điểm chuyển đổi 1 đến 3 phòng công chứng. Sau đó, toàn bộ các phòng công chứng còn lại sẽ hoàn tất việc chuyển đổi thành văn phòng công chứng trước ngày 31-12-2026.

van-phong-cong-chung-2.JPG
Đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, trả lời cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trả lời vấn đề này, đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho biết việc xã hội hoá hoạt động công chức bắt đầu từ năm 2006. Trong quá trình đó, không tránh khỏi tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, mặc dù mức phí công chứng đã được quy định thống nhất.

Ông Hiển cũng đề nghị cử tri cung cấp thông tin cụ thể để Sở Tư pháp TP.HCM tiến hành kiểm tra, và nếu phát hiện vi phạm thì phải kịp thời chấn chỉnh.

“Việc xã hội hóa công chứng mang lại nhiều tác động tích cực, nhưng trong quá trình triển khai, nhất thiết phải tăng cường thanh tra, kiểm tra để đảm bảo chất lượng phục vụ người dân” – ông Hiển nhấn mạnh.

van-phong-cong-chung-3.JPG
Cử tri Lâm Ngọc Mạnh (ngụ phường Nhiêu Lộc) góp ý. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sẽ làm mới Nghị quyết 98

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Lâm Ngọc Mạnh (ngụ phường Nhiêu Lộc) cho rằng mô hình hai cấp đã giúp chính quyền gần dân, sát dân hơn. Tuy nhiên, ông kỳ vọng sớm khắc phục những điểm nghẽn như đội ngũ cán bộ, đồng thời cần rà soát lại cơ sở vật chất, trụ sở làm việc.

Cử tri Bùi Thị Quý (ngụ phường Nhiêu Lộc) nhìn nhận sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, một người phải làm nhiều việc, trong khi năng lực của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Bà đề nghị các bộ, ngành liên quan giao HĐND cấp xã quyền quyết định về biên chế cán bộ, công chức để đảm bảo bộ máy mới vận hành thuận lợi.

van-phong-cong-chung-5.JPG
Cử tri Hồ Duy Hải nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri Hồ Duy Hải (ngụ phường Bàn Cờ) nêu thực tế, việc triển khai Nghị quyết 98 về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM đã tạo điều kiện mới cho sự phát triển, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn trong khâu giải ngân vốn đầu tư công cũng như trong việc phân cấp, ủy quyền cho cơ sở.

Ông đề nghị Quốc hội, Chính phủ và TP.HCM quan tâm tháo gỡ mạnh mẽ hơn.

Trả lời ý kiến cử tri, đại biểu Đỗ Đức Hiển khẳng định sẽ ghi nhận đầy đủ và gửi đến Quốc hội, các bộ, ngành. Ông cho biết sau gần ba tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 268 để ghi nhận, đánh giá tình hình thực hiện, đồng thời sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số nội dung và tìm giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Đối với Nghị quyết 98, ông Hiển cho biết đến nay nhiều nội dung đã được luật hóa để áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Sau khi TP.HCM sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, mở rộng không gian hành chính, TP vẫn được phép tiếp tục áp dụng chính sách đặc thù. Ngay sau sắp xếp, Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã họp và dự kiến đề xuất nghiên cứu, làm mới Nghị quyết 98.

“Trên cơ sở đó sẽ có một nghị quyết mới, tìm ra những đột phá mới, phù hợp với điều kiện phát triển mới. Hiện nay TP.HCM vẫn đang thực hiện Nghị quyết 98 và đồng thời tìm cách xử lý những vướng mắc, khó khăn” – ông Hiển nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.