TP.HCM sẽ có khu phố Ba Son

(PLO)- Thực hiện sắp xếp khu phố, phường Bến Nghé, quận 1 sẽ thành lập khu phố Ba Son, nằm trọn vẹn trong khu dân cư Vinhomes Ba Son để giữ lại yếu tố lịch sử, đặc thù của khu vực này.

Chiều 5-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chủ trì đoàn giám sát số 1 làm việc với UBND các quận 1, 3, 4, 7 về công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn.

Tại buổi giám sát, UBND quận 1 cho biết trên địa bàn quận có một khu phố dự kiến đặt tên theo chữ, chứ không phải theo số như quy định chung. Đó là khu phố Ba Son thuộc phường Bến Nghé.

UBND quận 1 cho biết khu phố này nằm trọn vẹn trong khu dân cư Vinhomes Ba Son nên cư dân muốn đặt tên khu phố là Ba Son, để giữ lại yếu tố lịch sử, đặc thù này. “Điều này cũng phù hợp Thông tư 14/2018 của Bộ Nội vụ” - đại diện UBND quận 1 nói và khẳng định quận đã thống nhất vấn đề này, sẽ trình UBND TP thông qua.

khu-pho-ba-son-2.jpg
Chủ tịch UBND phường Bến Nghé Lê Minh Phát nêu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: LÊ THOA

Nói rõ hơn về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé Lê Minh Phát cho biết khu phố dự kiến đặt tên Ba Son trước đây thuộc khu phố 1. Sau khi xây dựng chung cư Vinhomes Ba Son thì số hộ dân tăng lên rất nhiều, chung cư này lại nằm ở khu vực riêng biệt tại Tổng công ty Ba Son cũ nên phường quyết định tách chung cư này làm khu phố mới, dự kiến là khu phố 9.

Tuy nhiên vừa qua nhiều người dân đề xuất đặt tên khu phố Ba Son cho dễ nhớ vì đây cũng là địa điểm đặc thù của phường, nói tới phường Bến Nghé là nói tới Ba Son. Tất cả cư dân tại chung cư Vinhomes Ba Son đều đồng ý đặt tên khu phố là khu phố Ba Son.

Chủ tịch phường Bến Nghé cũng nhìn nhận cách quản lý, điều hành khu phố Ba Son tới đây sẽ khó khăn vì đây là chung cư cao cấp. Dự kiến chung cư sẽ có thêm hai block mới, nâng số hộ dân lên gấp đôi (hiện có 632 hộ dân), mỗi block có một ban quản trị riêng.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị các địa phương phải tính toán ngay và có đề xuất về cơ chế bố trí thành viên ban quản trị chung cư vào ban điều hành khu phố để vừa làm công tác chính trị, tư tưởng, phong trào quần chúng, vừa làm quản trị tổ dân cư.

“Thành lập khu phố từ chung cư mà ban quản trị đứng ngoài thì làm công tác tư tưởng, điều hành hoạt động như thế nào” – ông Hoan gợi ý.

Từ nay đến cuối năm 2023, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan đề nghị các quận xây dựng kế hoạch chi tiết sắp xếp khu phố, trong đó phải xây dựng đề án nhân sự ở từng khu phố, bao nhiêu người và có thông tin cụ thể. Đồng thời, tìm người đúng, đủ số lượng, cơ cấu, ưu tiên người có tiềm năng, trẻ, có năng lực, sức khoẻ, uy tín, có điều kiện tham gia.

khu-pho-ba-son-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài ba chức danh "cứng" được quy định trong ban điều hành khu phố thì các địa phương có thể linh hoạt các chức danh còn lại phù hợp với tình hình. “Không có đoàn thanh niên thì có hội cựu chiến binh hoặc tổ chức khác. Thậm chí một tổ chức có hai người tham gia được không? Ví dụ không có đoàn thanh niên thì hội phụ nữ sẽ hai người… làm sao không để bộ máy bị thiếu” – ông Hoan nói.

Ông Hoan cũng gợi ý nếu khu phố chưa đủ người thì có thể đưa người ở ngoài khu phố vào để hoàn thiện bộ máy nhân sự. “Trong năm chức danh, nếu thiếu thì tăng cường bên ngoài vào, chỗ khác về, thậm chí có nơi cần thiết phải đưa cán bộ ở phường về…” - ông Hoan nói và đề nghị cần phải chuẩn bị bố trí đủ ban điều hành khu phố ngay từ bây giờ.

Ông cũng đề nghị các địa phương chuẩn bị lễ công bố các khu phố mới vào đầu năm 2024. Đặc biệt, phải tri ân tất cả những người tham gia hoạt động khu phố, tổ dân phố từ trước đến nay. Ông khẳng định đây là chủ trương lớn của TP, Sở Nội vụ cần tham mưu hình thức tri ân, cảm ơn các cô chú đã hỗ trợ TP trong suốt thời gian qua.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan cũng nhấn mạnh ban điều hành khu phố được xem như là đội ngũ cán bộ không chuyên trách, TP sẽ nghiên cứu bổ sung nhóm đối tượng này vào cơ sở dữ liệu cán bộ của TP nhằm quản lý toàn bộ nguồn lực con người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.