TP.HCM sắp đấu giá 3 lô đất ở Thủ Thiêm với giá khởi điểm trên 5.000 tỉ đồng

(PLO)- TP.HCM dự kiến sẽ chọn đấu giá 3 lô đất ở Thủ Thiêm với giá khởi điểm khoảng trên 5.000 tỉ và sẽ hoàn tất các thủ tục trong quý 2 để đấu giá. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-2, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 2. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết TP.HCM đã ban hành đầy đủ 12 văn bản để thực hiện Luật Đất đai 2024 và thời gian tới sẽ bắt tay vào thực hiện.

Trong đó có nội dung về thủ tục giải quyết cấp giấy chứng nhận cho các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP. Theo ông Thắng, việc cấp giấy chứng nhận cho các dự án nhà ở thương mại theo Luật Đất đai 2024 có thay đổi về trình tự thủ tục so với trước đây.

dau-gia-3-lo-dat-o-thu-thiem-1.jpg
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT thông tin: TP.HCM dự kiến sẽ chọn đấu giá 3 lô đất ở Thủ Thiêm. Ảnh: TTBC

“Nếu trước đây để cấp giấy chứng nhận thì chúng ta phải có thủ tục đi kiểm tra và ra văn bản đủ điều kiện, nhưng theo Luật Đất đai 2024 thì không phải làm thủ tục này mà chỉ họp tổ thống nhất để ra văn bản”- ông Thắng giải thích.

Qua đó, ông Thắng cho rằng tiến độ, thời gian được rút ngắn, số lượng cấp nhiều hơn, có sản phẩm được đưa vào thị trường bất động sản và tạo ra nguồn thu ngân sách cho TP. Từ đầu năm đến nay TP.HCM đã giải quyết cho 50 dự án nhà ở đủ điều kiện, số lượng căn hộ cấp trên 49.000 căn.

Cũng trong hai tháng đầu năm 2025, số lượng hồ sơ mua bán nhà đất tăng mạnh, đạt 1.500 tỉ đồng (so với năm 2024 là 1.100 tỉ, tăng 34%).

Ông Thắng cho biết chủ yếu giải pháp của ngành tài nguyên môi trường từ đây tới cuối năm 2025 là giải quyết thủ tục này để tạo nguồn thu từ mua bán, chuyển dịch các hồ sơ trên thị trường bất động sản. Ông khẳng định, nếu làm tốt có thể đóng góp vào sự tăng trưởng của TP.

Ngoài ra, ông Thắng thông tin sẽ tham mưu UBND TP.HCM tháo gỡ khó khăn cho công tác thẩm định giá. Theo ông, nếu có thể tháo gỡ, dự kiến nguồn thu mang lại trên 30.000 tỉ đồng.

dau-gia-3-lo-dat-o-thu-thiem-3.jpg TP.HCM sắp đấu giá 3 lô đất ở Thủ Thiêm, giá khởi điểm trên 5.000 tỉ đồng
Các lô đất khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Thắng cho biết TP dự kiến sẽ chọn đấu giá 3 lô đất ở Thủ Thiêm, sau đó rút kinh nghiệm và tổ chức đấu giá tiếp.

Cụ thể, 3 lô đất này là lô 1.2, lô 1.3 và lô 3.5. Dự kiến bảng giá áp vào để tính giá khởi điểm khoảng trên 5.000 tỉ và sẽ hoàn tất các thủ tục trong quý 2 để tổ chức đấu giá.

“Như vậy ba nguồn thu từ mua bán bất động sản, thẩm định giá đất, đấu giá là ba nguồn thu lớn mà từ nay đến cuối năm Sở TN&MT sẽ tham mưu cho TP triển khai thực hiện”- ông Thắng thông tin.

Liên quan đến việc đấu giá các lô đất khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết TP Thủ Đức được giao thu ngân sách khoảng 30.000 tỉ đồng, trong đó tiền sử dụng đất khoảng 15.000 tỉ đồng, bao gồm các khu đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

dau-gia-3-lo-dat-o-thu-thiem-2.jpg
Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, thông tin tại phiên họp. Ảnh: TTBC

“Năm nay TP Thủ Đức sẽ tiến hành định giá và đấu giá một số khu đất và dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đặc biệt là tiền sử dụng đất”- ông Tùng nói.

Ngoài ra, ông Hoàng Tùng thông tin TP Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành công tác tổ chức lại bộ máy. Dự kiến ngày 4-3, TP Thủ Đức sẽ họp HĐND và thành lập các phòng ban chức năng, tổ chức bộ máy nhân sự phù hợp.

Trong giai đoạn tới, TP Thủ Đức sẽ tiếp tục ổn định bộ máy sau sắp xếp; dự kiến cuối tháng 8 sẽ hoàn thành thẩm định phê duyệt 9 đồ án quy hoạch phân khu của TP Thủ Đức, trong đó có một số công trình, dự án trọng điểm như công viên phần mềm Quang Trung 2, khu công nghệ cao giai đoạn 2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.