TP.HCM: Phường Xuân Hòa 'đặt hàng' các trường, viện nghiên cứu để phát triển đô thị kiểu mẫu

(PLO)- Phường Xuân Hòa sẽ phối hợp với 17 trường đại học, viện nghiên cứu, học viện, các trường THPT trên địa bàn trong nhiều lĩnh vực, theo phương thức hợp tác thông qua cơ chế: “đặt hàng - nghiên cứu - ứng dụng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, UBND phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức hội nghị ký kết ghi nhớ hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, trường THPT trên địa bàn.

Việc ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa phường với các cơ sở giáo dục đại học, các viện, THPT trong công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục, hướng nghiệp, trải nghiệm, tình nguyện vì cộng đồng và phát triển kỹ năng cho học sinh, sinh viên.

phường xuân hòa 2.jpg
Các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết hợp tác. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Bên cạnh đó là thời phát huy vai trò của các bên trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sự gắn kết của nhà trường và góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Trần Văn Nam cho biết, hội nghị không chỉ đơn thuần là một nghi thức ký kết, mà là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển phường Xuân Hòa trở thành phường kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại trên tất cả các lĩnh vực.

Phường sẽ phối hợp với 17 trường đại học, viện nghiên cứu, học viện, các trường THPT trên địa bàn trong nhiều lĩnh vực. Phường sẽ triển khai theo phương thức hợp tác thông qua cơ chế: “đặt hàng - nghiên cứu - ứng dụng”.

trần văn nam phường xuân hòa.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Trần Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYÊN VÕ

"Tôi xin đặt hàng các đơn vị tập trung nghiên cứu sáu lĩnh vực trụ cột: chuyển đổi số; phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch và quản lý đô thị; y tế và giáo dục, đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực của phường giỏi kỹ năng, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác tiềm năng di tích, phát triển kinh tế du lịch; xây dựng mô hình Phường kiểu mẫu về văn minh đô thị"- Bí thư Trần Văn Nam nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện các trường, viện đã đưa ra nhiều giải pháp để chung tay thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện trường Đại học Tự nhiên TP.HCM đề xuất: phường và trường có thể kết hợp thực hiện ứng dụng chuyển đổi số và sử dụng AI trong quản lý tại phường. Bên cạnh đó là, xây dựng hệ thống phân tích camera thông minh trong quản lý giao thông, xây dựng giải pháp để phát triển du lịch...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa đặt hàng Đại học Kinh tế, trường Đại học Mở nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế đô thị theo chiều sâu, ưu tiên các lĩnh vực thương mại – dịch vụ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo phù hợp với đặc thù địa bàn trung tâm.

Đồng thời nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế ban đêm, kinh tế hộ gia đình gắn với văn hóa địa phương. Bên cạnh đó là đưa ra giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, phường đặt hàng trường Đại học Kiến trúc cùng tham gia xây dựng đề án phát triển khai thác khu vực Công viên Phan Đình Phùng; phối hợp tổ chức và tham gia tư vấn, chấm điểm Hội thi thiết kế kiến trúc công viên phường Xuân Hòa.

Đặt hàng trường Đại học Mỹ thuật TP nghiên cứu mô hình trang trí các bức tường nơi công cộng trên địa bàn phường...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.