TP.HCM: Phường Tăng Nhơn Phú vận hành bản đồ số, 'điểm danh' địa bàn nóng tội phạm

(PLO)- Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM ra mắt công trình bản đồ số phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-12, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM ra mắt công trình "Bản đồ số phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội và công tác an sinh xã hội”.

TP.HCM: Phường Tăng Nhơn Phú vận hành bản đồ số, 'điểm danh' địa bàn nóng, tội phạm ma túy-ban-do-so-tang-nhon-phu 2.JPG
Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM ra mắt công trình bản đồ số. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết Tăng Nhơn Phú là một trong những địa phương có diện tích tự nhiên lớn tại TP.HCM. Tốc độ đô thị hóa tại đây nhanh, nằm trong khu vực trọng điểm với khu Công nghệ cao, hệ thống trường đại học, cao đẳng, các tuyến giao thông trọng yếu và mật độ dân cư đông đúc.

Do đó, áp lực quản lý hành chính đối với địa bàn là rất lớn, từ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đến việc nhận định phương hướng phát triển địa phương.

TP.HCM: Phường Tăng Nhơn Phú vận hành bản đồ số, 'điểm danh' địa bàn nóng, tội phạm ma túy-ban-do-so-tang-nhon-phu 3.JPG
Bí thư đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú- ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng phát biểu tại lễ ra mắt bản đồ số. Ảnh: THANH TUYỀN

Dưới góc độ cơ quan chủ trì xây dựng bản đồ số, Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú Cao Huỳnh Thanh cho biết lực lượng công an phường chịu rất nhiều áp lực từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Mỗi ngày, công an phường tiếp nhận gần 70 thông tin phản ánh về ANTT, thủ tục hành chính qua nhiều hình thức như trực tiếp, điện thoại đường dây nóng, app SOS…

TP.HCM: Phường Tăng Nhơn Phú vận hành bản đồ số, 'điểm danh' địa bàn nóng, tội phạm ma túy-ban-do-so.jpg
Đại tá Trương Thanh Triều, phó phòng PX03, Công an TP.HCM tham dự buổi ra mắt bản đồ số. Ảnh: THANH TUYỀN

Đáng chú ý, khi địa bàn quản lý thay đổi, cảnh sát khu vực đôi khi khó xác định nhanh vụ việc do người dân vẫn gọi theo địa danh hoặc khu phố cũ. Ngoài ra, người dân dễ bị lừa đảo do chưa nắm bắt rõ thông tin nơi cư trú.

Từ thực trạng đó, công an phường phát triển mô hình bản đồ số, trước mắt phục vụ công tác trực ban và trực chỉ huy. Bản đồ giúp khai thác thông tin quản lý hiệu quả, giúp công tác chỉ huy chính xác, triển khai lực lượng nhanh nhất đến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiện công an phường đã sử dụng camera AI giám sát ANTT. Việc kết hợp vận hành bản đồ số được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm.

Bản đồ số cũng thể hiện rõ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các điểm nóng mất ANTT, các địa điểm nghi vấn và lịch sử vi phạm. Điều này giúp lãnh đạo địa phương nhận định, chỉ đạo sát sườn hơn.

ban-do-so-tang-nhon-phu.JPG
Trưởng công an phường Tăng Nhơn Phú- ông Cao Huỳnh Thanh phát biểu tại buổi ra mắt. Ảnh: THANH TUYỀN

Công an phường Tăng Nhơn Phú cho biết địa phương đã chọn 28 khu phố để thực hiện chuyển hóa “địa bàn khu phố không có tệ nạn, tội phạm về ma túy”.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 138, ông Cao Huỳnh Thanh cho biết thời gian tới bản đồ số sẽ cập nhật các tính năng chuyên sâu. Theo đó, hệ thống sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về ma túy, số vụ việc, đối tượng... một cách thường xuyên mà không cần thông qua báo cáo định kỳ.

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết, tới đây, bản đồ số sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, như: việc tìm kiếm thông tin danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử đúng địa điểm, tránh sai sót, đảm bảo quyền công dân được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Đồng thời, thông qua bản đồ trực quan có thể đánh giá đúng tình hình, đưa ra các phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; tiến độ bầu cử tại các điểm để có những chỉ đạo kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.