TP.HCM: Phường Tăng Nhơn Phú ra mắt 8 điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

(PLO)- Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM công bố khu vực miễn giấy phép xây dựng có quy hoạch chi tiết 1/500; ra mắt điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hành chính sao y điện tử, trích lục bản sao hộ tịch tại khu dân cư. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là hai công trình trọng điểm vừa được ra mắt, công bố sáng 18-8, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đưa dịch vụ hành chính đến gần với người dân

Tại buổi ra mắt điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hành chính sao y điện tử, trích lục bản sao hộ tịch, thủ tục chính sách có công tại khu dân cư, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới và cải cách thủ tục hành chính của địa phương.

"Việc thành lập điểm tiếp nhận này tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các dịch vụ hành chính đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo bước đột phá trong xây dựng chính quyền số tại cơ sở"- Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú cho biết.

TP.HCM: Phường Tăng Nhơn Phú A ra mắt 8 điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, sao y điện tử tại khu dân cư-ho-so-truc-tuyen-phuong-tang-nhon-phu.jpg
Người dân làm thủ tục hành chính tại điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến ngay tại trụ sở khu phố 43. Ảnh: THANH THÙY

Để phát huy tối đa hiệu quả của điểm tiếp nhận này, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng đề nghị UBND phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện; tận dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để tối ưu hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và tốc độ giải quyết hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND phường Phan Ngọc Tân cho biết, địa bàn có diện tích hơn 22km², dân số trên 208.000 người, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính rất lớn. Trung bình mỗi ngày phường tiếp nhận hàng trăm hồ sơ, dẫn đến tình trạng quá tải. Việc đưa dịch vụ hành chính về tận khu dân cư giúp giảm áp lực, rút ngắn thời gian đi lại cho người dân.

Theo đó, mỗi điểm tiếp nhận có 5-7 thành viên gồm: trưởng khu phố, cảnh sát khu vực, tổ công nghệ số, đoàn viên thanh niên, an ninh cơ sở và dân quân thường trực. Việc hình thành mô hình này nhằm giảm tải cho Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, tạo thuận lợi để người dân thực hiện thủ tục ngay tại nơi cư trú.

Ngoài điểm đặt tại trụ sở khu phố 43 (429 Lê Văn Việt), phường còn triển khai thí điểm tại 7 khu phố khác: 13 (40 Nam Cao), 20 (21 đường 100A), 37 (14 Tân Lập 2), 49 (41A đường 68), 55 (60 đường 5), 59 (120 Lã Xuân Oai) và 77 (195 Đình Phong Phú).

Công bố khu vực miễn giấy phép xây dựng

Tại lễ công bố khu vực miễn giấy phép xây dựng có quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn phường, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú- bà Cao Thị Ngọc Châu, cho biết địa bàn có 18 dự án khu nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (gồm 6 dự án nhà ở cao tầng và 12 dự án nhà ở thấp tầng).

ho-so-truc-tuyen-phuong-tang-nhon-phu (3).jpg
Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú- ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (thứ 3 từ trái qua, hàng đầu) theo dõi bản đồ dự án. Ảnh: THANH THÙY

Giai đoạn 1, theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, phường Tăng Nhơn Phú có 1 khu vực được miễn giấy phép xây dựng là dự án Khu dân cư Sài Gòn Villas Hill do Công ty TNHH MTV An Phú làm chủ đầu tư.

"Với chính sách này, các tổ chức, cá nhân tại khu vực được miễn giấy phép chỉ cần gửi thông báo thời điểm khởi công và hồ sơ thiết kế đến UBND phường trước ít nhất ba ngày làm việc, không phải chờ cấp phép. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục và tạo điều kiện để bà con chủ động xây dựng ngôi nhà của mình"- bà Cao Thị Ngọc Châu chia sẻ.

Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú thông tin phường là một trong những địa bàn đô thị đông dân với hơn 208.000 nhân khẩu, nhu cầu nhà ở luôn ở mức cao. Vì vậy, việc mới có một khu vực được miễn giấy phép xây dựng là bước khởi đầu, nhưng vẫn chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của người dân.

Do đó, phường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để rà soát và đề xuất TP công bố đối với các trường hợp đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.