TP.HCM phát động chiến dịch hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

(PLO)- Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM đã phát động chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trên địa bàn TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM đã phát động chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn TP.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, cho biết Nghị quyết 57 và Luật Dữ liệu khẳng định dữ liệu là "tư liệu sản xuất mới", là tài nguyên chiến lược cần huy động nguồn lực để làm giàu thành tài sản, nguồn lực; là đầu vào trọng yếu phục vụ sự thành công của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

TP.HCM phát động chiến dịch hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành-co-so-du-lieu-quoc-gia-tphcm.jpg
TP.HCM phát động chiến dịch hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Ảnh: THANH TUYỀN

Cũng theo ông, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10-11%/năm; riêng năm 2026, TP đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%.

“Mục tiêu này là rất thách thức trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống suy giảm, những hạn chế về năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh bộc lộ rõ, cách làm cũ không còn đáp ứng yêu cầu mới”- ông nhận định.

Do đó, để phát triển kinh tế nhanh, bền vững phải dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại kinh tế, trong đó khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu.

Cũng theo ông Đặng Minh Thông, trước đây công tác dữ liệu còn mang tính cục bộ, rời rạc, gây lãng phí nguồn lực. Thì nay, với hệ thống pháp lý mạnh mẽ, TP.HCM có cơ sở để thiết lập sự kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc và thống nhất.

“Chiến dịch xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu lần này không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chính trị, đây là mệnh lệnh từ thực tiễn để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thay đổi phương thức quản trị phù hợp với không gian phát triển của “siêu đô thị” TP.HCM. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đáp ứng mong mỏi chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp”- ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Để chiến dịch thực sự hiệu quả, Ban chỉ đạo yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo chỉ đạo của Trung ương. Sớm hình thành Sàn dữ liệu TP.

Đồng thời, không ngừng tạo lập và làm giàu dữ liệu để phục vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ cả khối Đảng, khối chính quyền, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ TP đến xã, phường và đặc khu.

Nhấn mạnh mất dữ liệu là mất thông tin, ông Đặng Minh Thông cho rằng song song với việc xây dựng cơ sở dữ liệu đạt chuẩn, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu cũng phải được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, phải coi công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Theo ông, đây là nguồn tài nguyên số vô giá, không chỉ phục vụ đắc lực cho quản lý nhà nước, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội mà còn là nền tảng để xây dựng một hệ thống quản trị xã hội minh bạch, chặt chẽ, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ban Chỉ đạo TP.HCM chính thức phát động chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn TP.HCM trên tinh thần: Không lấy kế hoạch làm kết quả, không lấy quy trình làm thành tích, hiệu quả phải được đo đếm bằng hành động và sản phẩm cụ thể, bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

TP.HCM đang vận hành đô thị dựa trên dữ liệu ra sao?

TP.HCM đang vận hành đô thị dựa trên dữ liệu ra sao?

(PLO)- TP.HCM đang vận hành đô thị dựa trên dữ liệu ở nhiều lĩnh vực: giao thông, y tế, an ninh... Năm 2025, ước tính tỷ trọng kinh tế số của TP đạt khoảng 25% GRDP; 100% doanh nghiệp thực hiện thuế, hải quan và hóa đơn điện tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.