TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo và các xã, phường, đặc khu

(PLO)- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM thông tin, ngay trong tháng 1-2026, TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo thành phố và các xã, phường, đặc khu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Năm 2026 được Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 xác định là năm tăng tốc, triển khai đồng bộ các giải pháp để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đóng góp thiết thực, đo lường được vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

tro-ly-ao-chuyen-doi-so-tphcm.JPG
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai- Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết, trọng tâm trong năm 2026 là phải có các sản phẩm cụ thể.

"Các năm trước, chúng ta đã tập trung cho các viện, trường thì năm nay phải đặt trọng tâm ở khu vực doanh nghiệp và cụ thể hóa, huy động tất cả nguồn lực và ưu tiên một số lĩnh vực chiến lược", ông Lâm Đình Thắng nói.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP cho rằng, năm 2026 TP.HCM cần tiếp tục đầu tư cho hạ tầng số, quản trị thông minh, mở rộng độ phủ sóng 5G từ 70% lên 80% dân số.

Theo ông Lâm Đình Thắng, 54 phường, xã của TP.HCM đang thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số, Hội Tin học TP.HCM, Khu Công viên Phần mềm Quang Trung đã tổ chức lực lượng hỗ trợ.

Về lâu dài, ông Thắng nói các phường, xã, đặc khu cần tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, huy động các lực lượng công nghệ số cộng đồng hỗ trợ từng địa phương.

"Trong tháng 1, TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo TP và các xã, phường, đặc khu", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM thông tin.

Cũng trong năm 2026, TP.HCM sẽ mở rộng khai thác các hạ tầng số như khu công nghệ cao, công bố thêm ít nhất một khu công nghệ số. Trong quý I, TP.HCM cũng công bố đề án xây dựng đô thị thông minh để thu hút nhà đầu tư, hình thành kiến trúc dữ liệu mới của siêu đô thị.

TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo và các xã, phường, đặc khu-tro-ly-ao-chuyen-doi-so-tphcm 2.jpg
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết sẽ trang bị trợ lý ảo Chat GPT cho lãnh đạo và các xã, phường, đặc khu. Ảnh: THANH TUYỀN

Nêu yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 đã đề nghị các tỉnh, thành đăng ký 3-5 bài toán về các vấn đề lớn, mang tính cụ thể, có sản phẩm và đo lường được trong năm 2024, ông Lâm Đình Thắng cho biết, TP.HCM đã đề xuất các vấn đề mang tính chiến lược của địa phương.

Hiện nay, điểm nghẽn của các doanh nghiệp là thiếu thông tin để đổi mới công nghệ. Do đó, TP cần làm sàn giao dịch công nghệ.

Ngoài ra, UBND TP.HCM đã ban hành đề án về trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với trung tâm này, TP.HCM sẽ thực thi nhiều chính sách mới, thí điểm thương mại và cho vay bằng tài sản trí tuệ.

Cạnh đó, Trung ương cũng giao TP hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm, trong đó có sự tham gia của ngân sách Nhà nước trong năm 2026.

TP.HCM cũng đề xuất đề án thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu, đây là mô hình sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) của TP. Mô hình này được thực hiện trong 2,5 năm, ngân sách Nhà nước sẽ chịu rủi ro đầu tư cho đề tài nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp được giao quyền sử dụng nghiên cứu và hình thành sản phẩm công nghệ.

"Dự kiến năm nay, TP.HCM có ít nhất 5 sản phẩm về công nghệ chiến lược tham gia mô hình này. Trong đó có các sản phẩm về tế bào gốc, UAV, trí tuệ nhân tạo, vật liệu y sinh", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết.

Lý do giải ngân chi cho khoa học công nghệ chưa đến 1%

Lý do giải ngân chi cho khoa học công nghệ chưa đến 1%

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng cần thiết lập cơ chế phân quyền, ủy quyền rõ ràng đi kèm quy định bảo đảm an toàn pháp lý cho cán bộ quản lý, giúp họ mạnh dạn, linh hoạt trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.