TP.HCM: Người dân 'dễ thở' khi bãi rác biến thành công viên

(PLO)- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề xuất các quận tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường, cùng xây dựng khu dân cư, phường, xã, thị trấn sạch, xanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP.HCM Phạm Minh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác khảo sát, đánh giá việc xây dựng khu dân cư, phường, xã, thị trấn sạch, xanh, thân thiện môi trường và khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản tại quận 7 và quận 11.

khu-dan-cu-3.JPG
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP.HCM Phạm Minh Tuấn làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận 7, sáng 23-4. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Người dân phấn khởi khi khu dân cư sạch, xanh

Trong buổi sáng, đoàn công tác đã đến khảo sát tại công trình vườn thuốc Nam và khu phố 1A ở phường Tân Thuận Đông, quận 7. Sau đó, đoàn tiếp tục đến thăm công trình cải tạo khu đất trống thành công viên ở phường Bình Thuận của quận này.

Đến hái thuốc khi đoàn công tác ghé khảo sát, ông Nguyễn Văn Tư (ngụ phường Tân Thuận Đông) cho biết sáng nay sau khi chở con đi học, ông ghé ngang vườn để hái ít sả, gừng, lá lốt… về làm gia vị để nấu ăn.

“Từ ngày có vườn thuốc, mỗi khi đau đầu, cảm sốt,... tôi thường hay ra đây hái ít lá thuốc, hoặc hái tí gừng, sả, tía tô về nhà xông hơi, không thì lấy làm gia vị nấu ăn cũng được, tiện lắm”- ông Tư nói.

khu dân cư
Người dân đến hái thuốc tại vườn thuốc Nam phường Tân Thuận Đông, quận 7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khu đất ở cuối đường 53 Lâm Văn Bền (phường Bình Thuận) cũng từng là bãi đất trống sau đó được cải tạo thành công viên. Theo bà Lê Ngọc Hân, người sống ở khu vực, nơi đây từng là nỗi ám ảnh của người dân xung quanh.

“Trước đây đất trống nên người ta dùng làm bãi rác, mùi hôi bốc lên... Khi cải tạo khu này thành công viên ai cũng mừng, cứ chiều là tôi dẫn cháu ra đây chơi, tôi thì tập thể dục, không khí dễ thở và thoải mái lắm”- bà Hân nói.

Được biết, năm 2023, quận 7 có 52/53 khu phố tiếp tục duy trì danh hiệu “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”; 10/10 phường đạt danh hiệu “Phường – xã – thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch” và “Phường – xã – thị trấn sạch, xanh, thân thiện môi trường”.

khu-dan-cu-5.jpg
Đoàn công tác đã đến khảo sát các công trình tại quận 7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Quận cũng công nhận 32 khu dân cư đạt tiêu chí sạch, xanh và thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận 7 đánh giá công tác xây dựng mô hình, giải pháp, cách làm hay ở cộng đồng dân cư đã đem lại hiệu quả tích cực, ngày càng nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên quận 7 vẫn còn một số hạn chế chưa làm được như vấn đề thu gom rác ở một số nơi còn chưa đảm bảo thời gian, chưa đảm bảo tần suất thu gom theo quy định; ý thức chấp hành của một số hộ dân về công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế; việc quản lý các tuyến đường, tuyến hẻm trồng cây xanh, cây kiểng hoặc tạo mảng xanh còn gặp nhiều khó khăn.

Vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến khảo sát, đánh giá việc xây dựng khu dân cư, phường, xã, thị trấn sạch, xanh, thân thiện môi trường và khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản tại quận 11.

z5376087123010_b0d2ccf3ab6e656252996f8946c4bb78.jpg
Đoàn công tác làm việc tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận 11, chiều 23-4. Ảnh: HỒNG THẮM

Năm 2023, quận 11 có 63/63 phường đạt danh hiệu khu dân cư sạch, xanh, thân thiện môi trường và danh hiệu khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản; 16/16 phường đạt danh hiệu phường sạch, xanh, thân thiện môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, mô hình vẫn còn phát sinh một số hạn chế cần khắc phục như thời gian giao nhận rác không phù hợp, tình trạng rác thải cồng kềnh, khó khăn trong việc truyền đạt hướng dẫn đến người lớn tuổi...

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đã đánh giá cao những kết quả quận 7 và quận 11 đạt được trong hai năm vừa rồi.

khu-dan-cu-1.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn phát biểu kết luận. Ảnh: HỒNG THẮM

Theo ông Tuấn, để phong trào hoạt động có hiệu quả thì không thể thiếu sự tham gia của lực lượng chuyên trách.

Ông Tuấn cũng đề xuất các quận tăng cường tuyên truyền, vận động người dân để những thông tin về hoạt động mô hình dần thẩm thấu, ăn sâu vào tiềm thức của người dân, từ đó nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường.

Để tăng hiệu quả quản lý, ông Tuấn cho rằng cần có kế hoạch rõ ràng về công tác tuyên truyền đi đôi với xử phạt. Theo ông Tuấn, các sở ngành TP cần xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác xử lý vi phạm liên quan lĩnh vực môi trường, cấp ủy quan tâm sâu sát, chỉ đạo thực hiện vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.