TP.HCM: Xây dựng 1.500 khu dân cư sạch, đẹp

(PLO)- TP.HCM phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ xây dựng 500 khu dân cư được công nhận là khu dân cư sạch đẹp. Mỗi phường, xã, thị trấn phấn đấu có ít nhất 1 khu dân cư sạch đẹp được công nhận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-8, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến, cùng các sở ngành đã trồng cây xanh, tặng hoa cho người dân tại quận 8, TP.HCM để phát động chương trình xây dựng khu dân cư sạch đẹp.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chương trình hành động của Đại hội MTTQ TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024 về chỉ tiêu "Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động xây dựng 1.000 khu dân cư sạch - đẹp".

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trồng cây tại buổi lễ. Ảnh: Q.ANH

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trồng cây tại buổi lễ. Ảnh: Q.ANH

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến cho biết, nghị quyết Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra chỉ tiêu phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động xây dựng 1.000 khu dân cư sạch đẹp.

TP.HCM phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ xây dựng 500 khu dân cư được công nhận là khu dân cư sạch đẹp. Mỗi phường, xã, thị trấn phấn đấu có ít nhất 1 khu dân cư sạch đẹp được công nhận.

Đến cuối năm 2023, TP sẽ xây dựng 1.000 khu dân cư sạch đẹp. Cuối năm 2024, TP hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 1.500 khu dân cư sạch đẹp. TP cũng phấn đấu ít nhất 10% khu dân cư sạch đẹp tiêu biểu để tuyên dương, khen thưởng cấp TP.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến đến từng nhà dân tặng hoa kiểng. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến đến từng nhà dân tặng hoa kiểng. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, chức sắc, các tầng lớp nhân dân TP cùng chung tay hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Cụ thể, khuyến khích tăng mảng xanh trên mái, trên mặt đứng tại các công trình nhà cao tầng, lan can cầu, tại các cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ... Bên cạnh đó, vận động người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí, nguyên vật liệu cho phong trào xây dựng, cải tạo hẻm, đường, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư…

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã ký kết với Thường trực UBND TP.HCM thực hiện chương trình phối hợp để triển khai các mục tiêu xây dựng khu dân cư sạch đẹp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã ký kết với Thường trực UBND TP.HCM thực hiện chương trình phối hợp để triển khai các mục tiêu xây dựng khu dân cư sạch đẹp. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã ký kết với Thường trực UBND TP.HCM thực hiện chương trình phối hợp để triển khai các mục tiêu xây dựng khu dân cư sạch đẹp. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Ủy ban MTTQ các quận huyện và TP Thủ Đức cũng đăng ký phấn đấu xây dựng 1.698 khu dân cư sạch đẹp. Trong đó, phấn đấu xây dựng 170 khu dân cư sạch đẹp, tiêu biểu cấp TP giai đoạn 2022-2024.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đến nhà dân trao tặng hoa kiểng. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đến nhà dân trao tặng hoa kiểng. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Sau đó, lãnh đạo TP.HCM đã đến tận nhà người dân trao tặng các chậu cây kiểng, mong muốn mỗi người dân sẽ cùng trồng thêm cây xanh, hoa kiểng để tạo một môi trường xanh sạch đẹp.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trồng cây bàng vuông do cán bộ chiến sĩ Trường Sa tặng. Ảnh: Q.ANH

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trồng cây bàng vuông do cán bộ chiến sĩ Trường Sa tặng. Ảnh: Q.ANH

Cũng tại chương trình, lãnh đạo TP cùng hoa hậu môi trường Việt Nam năm 2022 Nguyễn Thanh Hà đã trồng cây bàng vuông do cán bộ chiến sĩ Trường Sa tặng, trồng cây tạo bóng mát tại công viên Him Lam, quận 8.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.