TP.HCM muốn thu phí 'dịch vụ đô thị lớn' luật chưa nêu

(PLO)- UBND TP kiến nghị được phụ thu một số ngành, lĩnh vực kinh doanh và không điều tiết về Trung ương.

"TP.HCM kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cơ chế áp dụng cho một số công trình cấp bách, kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái và khu vực cửa ngõ, trung tâm TP.HCM".

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa nêu tại buổi làm việc của Thủ tường Nguyễn Xuân Phúc với UBND TP về các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông cho TP.HCM đang diễn ra.

Theo đó, TP.HCM đề nghị chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện theo lệnh khẩn cấp, cấp bách và cho phép UBND TP chỉ định thầu đối với một số dự án thuộc chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 đã được duyệt chủ trương đầu tư.

Đơn cử TP.HCM đề nghị xây đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà dài 3,4 km với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng theo cơ chế khẩn, cấp bách sẽ khởi công trong năm 2017 và hoàn thành năm 2018.

Theo UBND TP, hiện các phương tiện lưu thông từ khu vực sân bay và trung tâm TP về phía Tây chỉ tập trung trên tuyến đường Cộng Hòa ra đường Trường Chinh dẫn tới quá tải và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

"Khi thực hiện dự án này sẽ hình thành thêm một đường mới từ khu vực cửa ngõ sân bay, trung tâm về phía Tây sẽ giảm ùn tắc trên các đường Trần Quốc Hoàn, Cộng Hoà và góp phần giảm ùn tắc khu vực sân bay, đặc biệt giúp tổ chức giao thông sau khi mở rộng đường Hoàng Hoa Thám trong kế hoạch tăng hướng kết nối sân bay ra đường Cộng Hoà" - đại diện UBND TP giải thích thêm.

UBND TP cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép TP nghiên cứu cơ chế phụ thu đối với một số ngành, lĩnh vực kinh doanh trên địa bàn TP phù hợp với thực tế. Nguồn thu này không phải điều tiết về Trung ương và không đưa vào tính cân đối ngân sách vào đầu thời kỳ ổn định.

TP.HCM đề nghị xây đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà dài 3,4 km với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng theo cơ chế khẩn, cấp bách sẽ khởi công trong năm 2017 và hoàn thành năm 2018. Ảnh: MINH PHONG

"Cho phép thành phố nghiên cứu phương án xây dựng, quản lý thu một số loại phí đối với hoạt động dịch vụ ở một đô thị lớn mà hiện nay chưa được pháp luật ban hành. Nguồn thu này không phải điều tiết về Trung ương và không đưa vào tính cân đối ngân sách vào đầu thời kỳ ổn định" - Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa nói.

UBND TP cũng kiến nghị cho phép TP được trích lại 100% tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông và nguồn thu do cơ quan thuế, hải quan thực hiện để có điều kiện đầu tư mới phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhằm kéo giảm tai nạn, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. 

Một loại xe dưới 9 chỗ kinh doanh theo dạng taxi Grab. Ảnh: MP

 
Kiến nghị khống chế taxi Uber, Grab
- Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng bộ tiến độ xây dựng hoàn thành sân bay Long Thành.
- Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đưa đoạn tuyến đường sắt Bình Triệu - Hòa Hưng lên cao để xóa bỏ các giao cắt giữa đường sắt và đường bộ trong nội đô.
- Kiến nghị Thủ tướng cho phép TP được quyết định khống chế số lượng xe ô tô dưới 09 chỗ tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sử dụng công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách (ví dụ như Grab, Uber) thông qua việc cấp phù hiệu xe chạy hợp đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.