TP.HCM mở rộng thu hút tài năng với người nước ngoài

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình dự thảo đề án chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt, trong đó có người nước ngoài.
Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình dự thảo lần thứ tư đề án chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu giai đoạn 2018-2022.
So với các dự thảo trước đó, lần này Sở Nội vụ đã có sự tiếp thu điều chỉnh một số nội dung, trong đó đáng chú ý là việc mở rộng đối tượng thu hút. Nếu các lần trước chỉ có “công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài”, thì nay thêm “người nước ngoài”.
Theo đó, các trường hợp là người nước ngoài có năng lực đặc biệt, năng khiếu, sở trường và có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu vị trí cần thu hút sẽ có cơ hội tham gia.
Theo Sở Nội vụ, việc mở rộng đối tượng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ, bổ sung đội ngũ nhân tài cho TP, đặc biệt là lực lượng trí thức chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài gốc Việt có tâm huyết, nguyện vọng được đóng góp, cống hiến cho quê hương.
Bên cạnh việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học để thực hiện các chương trình nghiên cứu, TP.HCM cũng tăng cường thu hút nguồn chất xám khoa học đã có sẵn trong thực tiễn.
Hai nhóm đối tượng thu hút, gồm: Nhóm 1 là các đối tượng đã có sẵn công trình nghiên cứu hoặc sản phẩm trí tuệ được công bố chính thức hoặc được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong và ngoài nước công nhận, được hội đồng thu hút đánh giá là phù hợp và đáp ứng nhu cầu, điều kiện theo dnah mục các chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm mà TP đặt hàng.
Theo đánh giá của Sở Nội vụ, đây là nhóm đối tượng mới được đề xuất bổ sung vào dự thảo lần này. Với nhóm này, TP sẽ ký hợp đồng theo hình thức chuyển giao công nghệ đối với người sở hữu công trình, sản phẩm được lựa chọn để áp dụng. Giá trị chuyển nhượng không quá 100 tỉ đồng. Nếu vượt quá thì UBND TP báo cáo HĐND TP xem xét quyết định.
Nhóm 2 là các tài năng đặc biệt còn lại. Các chính sách đãi ngộ khác như hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng, tiền thưởng lên tới 1 tỉ đồng… vẫn giữ nguyên như những lần dự thảo trước. Dự thảo lần này chỉ điều chỉnh tăng hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng lên từ 20 đến 50 triệu đồng.
Trước đó, trong kỳ họp HĐND TP.HCM đầu tháng 10, UBND TP đã xin rút tờ trình về đề án chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt để có thời gian tiếp thu ý kiến hoàn thiện.
Dự kiến, dự thảo lần này sẽ được trình HĐND TP.HCM thông qua vào kỳ họp tháng 12-2018.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.