(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần xây dựng Chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản, trong đó phát hiện sớm, đào tạo tinh hoa, học bổng tiến sĩ, sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ, chuyên gia đầu ngành và trí thức Việt Nam toàn cầu.
(PLO)- Lâm Đồng trải thảm đỏ bằng hỗ trợ số tiền lên đến hàng tỉ đồng cùng nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ khác để đón nhân tài, đặc biệt là bác sĩ giỏi về công tác, cống hiến và gắn bó lâu dài với địa phương.
(PLO)- Báo cáo từ Sở Nội vụ TP.HCM, giai đoạn 2020–2023, có 9.470 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi 35–40. Trong đó, lĩnh vực y tế và giáo dục chiếm đến 85%.
(PLO)- Nhiều nước phát triển có cơ chế đặc thù để bồi dưỡng nhân tài, lao động lành nghề, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển.
(PLO)- Với mức hỗ trợ cao nhất lên tới 500 triệu đồng, cùng chính sách về nhà ở, tạo môi trường làm việc tốt, Hải Phòng mong muốn sẽ thu hút được nhân tài nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.
(PLO)- Từ kinh nghiệm các nước có thể thấy, để thu hút nhân tài quốc tế, bên cạnh các chính sách hấp dẫn về thị thực, cư trú hay đãi ngộ, nhiều nước phân cấp mạnh cho các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ.
(PLO)- TP.HCM phấn đấu là một trong năm địa phương đi đầu của cả nước về các chỉ số về thu hút và phát triển nhân tài.
(PLO)- TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền nhằm bảo đảm cơ hội phát triển, thăng tiến của nhân tài.
(PLO)- Ở đợt 1 năm 2024, ĐH Quốc gia TP.HCM cần tuyển dụng 65 chỉ tiêu theo đề án thu hút nhà khoa học giỏi VNU350 nhưng số hồ sơ đăng ký ứng tuyển chỉ mới 32.