Trung Quốc đẩy mạnh lĩnh vực nghiên cứu-phát triển, thu hút nhân tài nước ngoài

(PLO)- Trung Quốc đang triển khai một loạt biện pháp mở rộng lĩnh vực  nghiên cứu-phát triển và thu hút nhân tài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyên bố chung ngày 18-1 giữa Bộ Thương mại và Bộ Khoa học - Công nghệ cho biết Trung Quốc sẽ đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở nước này và đưa ra nhiều ưu đãi để thu hút nhân tài, theo tờ South China Morning Post.

“Các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) có vốn đầu tư nước ngoài là những thành phần quan trọng trong hệ thống đổi mới khoa học và công nghệ của Trung Quốc” - Bộ Thương mại và Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.

Trung Quốc đưa ra nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển và thu hút nhân tài. Ảnh: AFP

Trung Quốc đưa ra nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển và thu hút nhân tài. Ảnh: AFP

Tuyên bố này cũng cam kết “đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược phát triển dựa trên đổi mới”, “mở rộng trao đổi, hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế” và “tăng cường hỗ trợ đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc để thành lập các trung tâm R&D, nhằm thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo”.

Các trung tâm R&D do nước ngoài tài trợ sẽ được phép nộp đơn xin giấy phép làm việc tối đa 5 năm, nhằm tạo điều kiện cho các nhân tài nước ngoài cư trú lâu dài tại Trung Quốc. Tuyên bố cho biết Trung Quốc sẽ áp dụng nhiều ưu đãi về nhà ở, giáo dục trẻ em, việc làm cho vợ hoặc chồng và bảo hiểm y tế cho các nhân tài nước ngoài đủ điều kiện.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường thúc đẩy đổi mới toàn diện. Nhiều nhà lãnh đạo nước này cũng từng nhấn mạnh mục tiêu muốn biến Trung Quốc thành cường quốc công nghệ toàn cầu.

Theo South China Morning Post, nhân tài luôn được coi là yếu tố quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Trung Quốc. Nhu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn khi nước này tăng cường khả năng tự sản xuất, trong bối cảnh hạn chế nhập khẩu công nghệ từ Mỹ.

Chi phí nghiên cứu và phát triển hàng năm của Trung Quốc đã tăng gần gấp ba lần trong thập kỷ qua, đạt 2.800 tỉ nhân dân tệ (414 tỉ USD) trong năm 2021. Chi tiêu của Bắc Kinh trong lĩnh vực này dự kiến vượt qua 3.000 tỉ nhân dân tệ trong năm 2022, theo Tân Hoa Xã.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.