Trung Quốc vượt Đức trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 thế giới

(PLO)- Năm vừa qua, Trung Quốc đã vượt qua Đức trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn thứ hai thế giới và đang nhắm tới vị trí dẫn đầu của Nhật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) ngày 15-1 cho biết Trung Quốc (TQ) đã vượt qua Đức trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn thứ hai thế giới và đang nhắm tới vị trí dẫn đầu của Nhật, theo tờ South China Morning Post.

Theo CAAM, năm 2022, TQ đã xuất khẩu 3,11 triệu chiếc ô tô, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Đức xuất khẩu 2,61 triệu ô tô trong năm 2022, tăng 10% so với năm 2021, theo Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA). Nhật xuất khẩu 3,2 triệu chiếc trong 11 tháng đầu năm 2022, gần như không đổi so với một năm trước đó, theo nhà cung cấp dữ liệu ngành ô tô Nhật MarkLines.

CAAM cho biết xuất khẩu chiếm 11,5% tổng sản lượng ô tô chở khách và xe thương mại của TQ năm 2022, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những chiếc ô tô mới lắp ráp ở cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Những chiếc ô tô mới lắp ráp ở cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Thị trường ô tô Trung Quốc có thời gian dài bị chi phối vì các thương hiệu nước ngoài như Volkswagen, General Motors, BMW và Mercedes-Benz. Vài năm gần đây, các thương hiệu nội địa như BYD và Geely phát triển nhanh chóng ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Dữ liệu của CAAM cho thấy ô tô điện đã trở thành một nhân tố quan trọng trong hoạt động xuất khẩu ô tô TQ, với các lô hàng ô tô điện tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng trước, Ngân hàng đầu tư Citic Securities của TQ dự báo rằng lượng ô tô xuất khẩu của TQ có thể đạt 5,5 triệu chiếc vào năm 2030, trong đó bao gồm 2,5 triệu ô tô điện.

TQ cũng là thị trường xe điện lớn nhất thế giới nhờ vào các ưu đãi của chính phủ như trợ cấp tiền mặt, giảm thuế tiêu dùng và miễn chi phí cấp giấy phép.

Quốc gia này hiện có khoảng 200 nhà lắp ráp xe điện, chiếm 84,7% thị phần nội địa vào năm 2022, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe khách TQ (CPCA).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.