Trung Quốc: Gần 60.000 người chết liên quan tới COVID-19 trong 1 tháng

(PLO)- Trung Quốc cho biết trong giai đoạn từ ngày 8-12-2022 đến ngày 12-1-2023, nước này ghi nhận gần 60.000 ca tử vong liên quan tới dich COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ China Daily ngày 14-1 dẫn lời bà Tiêu Nhã Huy - Cục trưởng Cục quản lý Y tế thuộc Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - cho biết nước này đã ghi nhận 59.938 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8-12-2022 đến ngày 12-1-2023.

Bà Tiêu cũng nói thêm trong số 59.938 ca tử vong nêu trên, 5.503 trường hợp tử vong do suy hô hấp và 54.435 nạn nhân chết do COVID-19 làm trầm trọng thêm bệnh nền.

Trung Quốc báo cáo gần 60.000 người chết liên quan tới COVID-19 trong vòng 1 tháng. Ảnh: Thomas Peter/REUTERS

Trung Quốc báo cáo gần 60.000 người chết liên quan tới COVID-19 trong vòng 1 tháng. Ảnh: Thomas Peter/REUTERS

Quan chức y tế trên cho biết độ tuổi trung bình của các ca tử vong trong giai đoạn đó là 80,3 tuổi và 90% trong số họ mắc các bệnh nền.

"Mùa đông cũng là mùa cao điểm của các bệnh về đường hô hấp, tim mạch ở người cao tuổi. Với sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, số lượng người cao tuổi tử vong tương đối lớn nên chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ bệnh nhân cao tuổi và tính mạng của họ” - bà Tiêu nhấn mạnh.

Theo bà Tiêu, làn sóng nhiễm bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đã qua đỉnh khi số lượng ca nhiễm và ca bệnh nghiệm trọng đều đang giảm dần.

Ngoài ra, bà Tiêu cũng cho hay Trung Quốc đã thiết lập và đưa vào sử dụng một nền tảng báo cáo hôm 31-12-2022 nhằm thu thập và phân tích dữ liệu các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 một cách khoa học và dựa trên thực tế. Các cơ sở y tế trên toàn Trung Quốc cũng đã được yêu cầu thu thập và báo cáo về số liệu các ca tử vong liên quan đến dịch COVID-19 từ ngày 8 đến 29-12-2022.

Sau khi Trung Quốc công bố số liệu mới nhất về số ca tử vong liên quan tới dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói chuyện với Bộ trưởng Mã Hiểu Vĩ - Chủ nhiệm Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc về làn sóng bùng phát dịch COVID-19 mới sau khi nước này từ bỏ chính sách zero-COVID.

Theo tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, ông Tedros đánh giá cao việc Trung Quốc công khai thông tin về tình hình dịch bệnh chung, theo hãng Reuters.

“Các quan chức Trung Quốc đã cung cấp thông tin cho WHO về nhiều vấn đề, bao gồm phòng khám ngoại trú, các ca nhập viện, các bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp và chăm sóc đặc biệt cũng như trường hợp tử vong liên quan tới dịch COVID-19” - theo một thông cáo được đưa ra sau cuộc họp.

WHO cũng cho biết cơ quan này “đang phân tích thông tin từ đầu tháng 12-2022 đến ngày 12-1-2023 vì điều này cho phép hiểu rõ hơn về tình hình dịch tễ học và tác động của làn sóng COVID-19 ở Trung Quốc”.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cũng thông tin rằng dựa trên dịch tễ học của đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, làn sóng lây nhiễm nhanh và dữ dội hiện nay ở Trung Quốc là do các loại biến thể phụ của Omicron gây ra, đặc biệt ảnh hưởng đến người già hoặc những người mắc bệnh nền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.