Trung Quốc dự kiến hơn 2 tỉ lượt người đi lại dịp Tết Nguyên đán sau khi từ bỏ chính sách 'zero-COVID’

(PLO)- Trung Quốc dự kiến làn sóng đi lại sẽ tăng vọt trong dịp Tết Nguyên đán ở nước này, với ước tính hơn 2 tỉ lượt đi lại, tăng gần gấp đôi năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới chức giao thông Trung Quốc (TQ) ngày 6-1 ước tính sẽ có hơn 2,1 tỉ lượt người đi lại bằng đường bộ, tàu, đường thủy và hàng không trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh nước này nới lỏng các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Trung Quốc dự kiến hơn 2 tỉ lượt người đi lại dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc dự kiến hơn 2 tỉ lượt người đi lại dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: REUTERS

Dữ liệu trên được Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải TQ Từ Thành Quang đưa ra trong cuộc họp báo hôm 6-1, theo tờ China Daily. Theo đó, con số dự báo trên tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái, song vẫn chưa đạt mức thời kỳ chưa có đại dịch COVID-19 và chỉ tương đương 70,3% so với năm 2019.

Theo ông Từ, việc TQ nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tiến tới mở cửa biên giới vào ngày 8-1 tới khuyến khích mọi người trở về nhà thăm gia đình cũng như đi du lịch.

Tuy nhiên ông Từ cảnh báo vì là “đợt cao điểm đi lại đầu tiên sau khi đất nước nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19, đợt đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ là thách thức lớn nhất trong những năm gần đây, với lưu lượng hành khách tăng cao trùng với thời điểm số ca nhiễm COVID-19 gia tăng”.

Để đối phó với thách thức, giới chức TQ khuyến khích người dân có kế hoạch đi lại hợp lý, đồng thời kêu gọi người già, trẻ em và phụ nữ mang thai hạn chế việc đi lại vào dịp này.

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hay còn gọi là xuân vận ở TQ, nước này thường chứng kiến một làn sóng đi lại đông nhất trong năm và được xem là “cuộc di cư” đông đúc nhất thế giới.

Năm nay, đợt xuân vận về quê đón Tết ở TQ kéo dài 40 ngày từ ngày 7-1 đến 15-2 và con số dự báo nêu trên được tính toán dựa trên giai đoạn này. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở TQ bắt đầu từ ngày 21-1 và kéo dài đến 27-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.