TP.HCM mở dần một số dịch vụ ăn uống tại chỗ

(PLO)- "Tuần sau một số địa bàn, một số ngành sẽ mở” - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay.

Trao đổi với PLO về việc mở lại quán ăn bán tại chỗ, bên lề kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV vào sáng 22-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM đang có chủ trương mở lại nhưng mở ở đâu, khi nào mở, quy mô thế nào là dựa trên đánh giá mức độ an toàn.

“Tuần sau một số địa bàn, một số ngành sẽ mở”- ông Mãi nói và cho rằng sẽ mở dần các dịch vụ ăn uống tại chỗ, bởi đây là đặc điểm của TP.HCM, phải mở ra để người dân phát triển sinh kế"- ông nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ với báo chí sáng 22-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khi báo chí đặt câu hỏi trực tiếp về việc quận 7 có được mở lại dịch vụ bán ăn tại chỗ vào tuần sau hay chưa, ông Phan Văn Mãi cho rằng “đừng ám thị bất kỳ một điều gì, anh có thể đúng ngày hôm qua nhưng ngày hôm nay không đúng. Vì dịch đang diễn biến nên cứ theo nguyên tắc của Nghị quyết 128, địa bàn nào an toàn thì được mở”.

Theo ông Mãi, TP.HCM sẽ mở dần các hoạt động khi tình hình được cải thiện và kiểm soát được dịch, và việc mở lại các ngành, dịch vụ phải đảm bảo theo bộ tiêu chí an toàn.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng căn cứ theo Nghị quyết 128, có những vấn đề "phải liên thông" nhưng có những lĩnh vực thì phải theo địa bàn. Ví dụ, địa phương ở cấp độ dịch 1 (bình thường mới) thì được mở nhiều hơn so với địa bàn cấp độ 2 và 3.

Về công bố cấp độ dịch, ông Phan Văn Mãi cho biết theo kế hoạch, lãnh đạo các địa phương căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế để hoàn thành đánh giá cấp độ dịch và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM vào thứ sáu hàng tuần.

Trên cơ sở đó, TP.HCM sẽ công bố cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 vào thứ 2 tuần tới (tức ngày 25-10).

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp liên quan đến việc mở các dịch vụ, bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1, cho biết theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, quận 1 đang ở cấp độ 2 (vùng vàng).

Tuy nhiên, bà Yến khẳng định quận “tự tin kiểm soát được dịch”. Những trường hợp mắc bệnh hầu hết là chưa tiêm vaccine hoặc đã tiêm nhưng tiếp xúc rất gần.

Theo bà Yến, sau khi TP.HCM công bố cấp độ dịch và hướng dẫn cụ thể, quận sẽ cho mở thêm một số hoạt động như Nghị quyết 128. Tuy nhiên, riêng với những hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, bar, vũ trường... thì quận chưa có dự định mở lại.

“Thông thường, người đi hát karaoke không đi hát một mình, lại hát trong phòng kín, ít điều kiện phòng dịch, khó đảm bảo 5K. Dù tiêm hai mũi vaccine thì nguy cơ vẫn rất cao nên chưa tự tin mở lại karaoke cũng như bar, vũ trường” – bà Yến nói.

Bí thư quận 1 cũng nhấn mạnh tinh thần cẩn trọng, không được chủ quan vì một khi đã mở ra thì rất khó để đóng cửa lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.