TP.HCM đang ở cấp độ mấy theo Nghị quyết 128?

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM ước tính hiện nay TP.HCM đang ở cấp độ dịch là cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 nhưng cấp độ dịch này chỉ mang tính tức thì.

Chiều 19-10, UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với TP Thủ Đức và các quận, huyện về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách của TP 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

cap-do-dich-tphcm

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị trực tuyến. Ảnh: TTBC

Tại đây, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết số ca mắc COVID-19 mới và số ca bệnh đang điều trị ở TP giảm rõ.

Ví dụ ngày 18-10, TP có 968 ca mắc, trong khi đó vào ngày 28-8 là 17.400 ca; hiện nay TP đang điều trị cho 28.000 F0, còn cách đây hơn 2 tháng là 104.000 F0; số ca tử vong cũng giảm chỉ còn hai con số (47 trường hợp).

Về cấp độ dịch TP hiện nay, theo ông Thượng, ngay trưa 19-10, Sở Y tế đã căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế về thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ để xếp loại.

Theo đó, cách đây đúng một tuần thì cấp độ dịch của TP là cấp độ 3. Còn hôm nay theo cách tính mới của Nghị quyết 128 (Chính Phủ) thì phải tính số ca mắc liên tục hai tuần cộng lại chia đôi. Cụ thể từ ngày 12-10 đến 18-10 TP có hơn 7.000 ca mắc, tuần liền kề trước đó là hơn 11.600 ca; như vậy dựa trên số ca mắc COVID-19 trong hai tuần liên tục trên 100.000 dân thì ra con số 104,5 ca mắc mới/100.000 dân/tuần.

cap-do-dich-tphcm

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTBC

Bên cạnh đó, về tiêu chí tiêm chủng, TP hiện có 99,8% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1, 76,5% người dân được tiêm mũi 2; người trên 50 tuổi được tiêm hai mũi đạt 76,11%; còn người trên 65 tuổi được tiêm hai mũi đạt 77,86%. Như vậy, chỉ tiêu tiêm chủng TP đã đạt.

“Ước tính hôm nay chúng ta đang ở cấp độ 2…” – ông Thượng nói và nhìn nhận điều này nghe cũng vui nhưng ngành y tế rất lo vì thế giới, như Singapore làm rất tốt, nhưng vừa công bố xong thì một tuần sau đã tăng cấp độ.

Ông khẳng định: “Đánh giá cấp độ dịch này chỉ mang tính tức thì ở thời điểm này thôi, chứ không có giá trị mãi mãi; nếu chúng ta chủ quan không làm tốt thì cấp độ dịch sẽ tăng lên, vì chủng Delta này quá phức tạp”.

Qua đó, ông Tăng Chí Thượng cũng nhìn nhận các điểm yếu của hệ thống y tế cần khắc phục. Ông chỉ ra thẳng việc hệ thống y tế dự phòng, hệ thống y tế cơ sở không đủ sức nếu dịch bùng phát dữ dội trở lại với chủng dịch mạnh như Delta, mà chỉ đủ sức chống các bệnh dịch hàng năm như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Do đó cần củng cố năng lực hệ thống y tế.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP, TP cũng cần phải tái cấu trúc lại hệ thống diều trị đề phòng dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Các bệnh viện phải chuyển đổi, vừa thực hiện chức năng điều trị F0, vừa chữa bệnh thông thường cho người dân. Bởi vừa qua TP dồn sức chống COVID-19 nên người dân chịu thiệt thòi vì các bệnh khác không có chỗ chữa trị.

“Sắp tới sẽ hình thành các khoa COVID ở các bệnh viện đa khoa” – ông Tăng Chí Thượng nói và cho hay các quận, huyện cũng phải khẩn trương xây dựng kế hoạch duy trì trạm y tế lưu động, về lâu dài thì phải củng cố hệ thống y tế phường, xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.