TP.HCM đề xuất dành 427 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh năm học 2021-2022

(PLO)- UBND TP.HCM đề xuất chi khoảng 427 tỉ đồng để hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trong học kì I năm học 2021-2022.

Sáng 18-10, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khoá X, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình đã trình bày tờ trình về ban hành nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP trong học kì I năm học 2021-2022.

le-hoa-binh-hdndtp

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình đọc tờ trình. Ảnh: Trung tâm báo chí

Theo đó, chính sách hỗ trợ dành cho hai nhóm theo địa phương.

Nhóm 1 gồm học sinh học tại các trường ở TP Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2 gồm các học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Mức đề xuất chi hỗ trợ ở nhà trẻ là 200.000 đồng/học sinh/tháng cho nhóm 1 và 120.000 đồng/học sinh/tháng ở nhóm 2. Trẻ mẫu giáo sẽ được hỗ trợ 160.000 đồng ở nhóm 1 và 100.000 đồng ở nhóm 2. Học sinh Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở được hỗ trợ 60.000 đồng ở nhóm 1 và 30.000 đồng ở nhóm 2. Học sinh Trung học phổ thông được hỗ trợ 120.000 đồng ở nhóm 1 và 100.000 đồng ở nhóm 2. Riêng học sinh Tiểu học là không thu.

Về kinh phí, UBND TP dự trù kinh phí thực hiện chính sách này là khoảng 427 tỉ đồng, lấy từ nguồn ngân sách TP.

ho-tro-hoc-phi-hoc-sinh

Học sinh trường THCS - THPT Đào Duy Anh, quận Tân Phú trong 1 giờ học trực tuyến. Ảnh: NTCC

Cụ thể: hỗ trợ 287 tỉ đồng đồi với trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn TP (dự kiến có hơn 1,4 triệu học sinh).

Hỗ trợ 140 tỉ đồng đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn TP không bao gồm các học sinh học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (dự kiến có hơn 483.000 học sinh).

Thời gian áp dụng là học kì I năm học 2021-2022.

Theo UBND TP.HCM, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 30-5 đến 30-9 đã phần nào ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm, đời sống của toàn bộ dân cư TP, đặc biệt là bộ phận công nhân, người lao động ngoài tỉnh có con em đang học tại các cơ ở giáo dục ngoài công lập nói riêng.

Với mục tiêu “không để một học sinh nào nghỉ bỏ học vì điều kiện kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh”, UBND TP cho rằng việc trình HĐND TP ban hành nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí này là đúng thẩm quyền và là yêu cầu cấp thiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.