TP.HCM: Lên kế hoạch xóa hơn 6.500 căn nhà trên kênh rạch

(PLO)- Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh Tùng kiến nghị TP xem xét lại chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đáp ứng một cuộc “đại di dời dân”, khi quận này thực hiện việc di dời nhà trên, ven kênh rạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp thứ sáu, HĐND TP.HCM khóa X sáng 7-7, các đại biểu tiếp tục chất vấn Chủ tịch UBND quận 8 về vấn đề nhà ở.

Tại đây, ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch UBND quận 8 cho biết quận hiện có 54km với 28 tuyến kênh rạch.

Quận này có khoảng hơn 12.300 căn nhà trên và ven kênh rạch với khoảng 955.000m2 thuộc 16 phường.

Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh Tùng trả lời chất vấn của các đại biểu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh Tùng trả lời chất vấn của các đại biểu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND quận 8 đánh giá, tất cả các căn nhà trên và ven kênh đều lụp xụp, diện tích nhỏ, không có pháp lý đầy đủ và không có các tiện nghi căn bản như điện, nước.

Hàng ngàn căn nhà này xả chất thải trực tiếp xuống kênh rạch, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong đó, riêng Kênh Đôi tại bờ Nam dài khoảng 9,7km có 5.555 căn nhà và bờ Bắc có hơn 1.000 căn.

Ông Tùng cho biết quận 8 đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để xóa nhà trên và ven kênh. Trong giai đoạn 2015- 2020 có hai nhóm dự án đầu tư bằng ngân sách và xã hội hóa.

Cụ thể, nhóm đầu tư bằng ngân sách gồm các dự án: Bắc Kênh Đôi, Rạch Nhảy – Ruột Ngựa và bảy tuyến rạch còn lại. Dự án tại bờ Nam Kênh Đôi sẽ được thực hiện bằng hình thức xã hội hoá.

Chủ tịch UBND quận 8 thông tin, dự án tại bờ Bắc Kênh Đôi trước đây đã được TP ghi vốn khoảng 500 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, quy mô bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng nên ước tính tổng mức đầu tư tăng hơn gấp hai lần (khoảng 1.115 tỉ đồng).

Cùng với đó, chính sách bồi thường, tái định cư đến thời điểm này cũng có nhiều thay đổi. Do đó, ông Tùng cho biết, sẽ phải lập lại dự án này để trình TP trong thời gian tới. Dự án Bờ Nam Kênh Đôi sẽ được thực hiện bằng vốn ngoài ngân sách nhưng ông Tùng cho biết để thực hiện dự án này quận gặp rất nhiều khó khăn.

Từ năm 2015 đến nay, UBND quận 8 đã phối hợp với các sở ngành TP tổ chức mời gọi nhà đầu tư và thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, đây là dự án có quy mô lớn, khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều.

Các chỉ tiêu quy hoạch chưa thu hút doanh nghiệp nên cho đến nay chưa tìm được nhà đầu tư cho dự án.

Liên quan đến dự án này, TP đã chấp thuận điều chỉnh quy hoạch 1/2000 để tạo sức hấp dẫn nhà đầu tư, sau đó quận 8 cũng đã phối hợp với Sở QHKT điều chỉnh tám đồ án quy hoạch. Tuy nhiên, các đồ án này vẫn chưa được thông qua do TP phải xem xét thống nhất lại một số chỉ tiêu cho phù hợp.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án di dời 5.555 căn nhà trên và ven kênh rạch tại bờ Nam Kênh Đôi, quận 8 đề xuất chia dự án thành hai giai đoạn với hai phương thức vừa đầu tư bằng ngân sách, vừa xã hội hoá.

Trong giai đoạn 1, quận 8 đề xuất sẽ dùng ngân sách để giải toả 13m với khoảng hơn 2.600 căn nhà tính từ mép bờ cao đến hành lang bảo vệ bờ Nam sau đó xây dựng bờ kè. Dự kiến kinh phí khoảng 9.000 tỉ đồng, trong đó bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 7.700 tỉ đồng.

“Với 39ha còn lại của bờ Nam, quận kiến nghị sẽ mời gọi đầu tư với khoảng 2.385 căn nhà nằm trong lộ giới đường Phạm Thế Hiển 30m từ phường 1 đến phường 7” - ông Tùng đề xuất.

Chủ tịch UBND quận 8 báo cáo, trong giai đoạn 2021-2025, quận 8 vẫn tiếp tục tập trung đẩy mạnh chương trình di dời nhà ở trên và ven kênh rạch. Quận 8 cũng đã có báo cáo gửi UBND TP, trong đó kiến nghị TP chấp thuận đầu tư bằng ngân sách với dự án bờ Bắc.

Với dự án bờ Nam, kiến nghị TP chấp thuận phân kỳ đầu tư với hai phương thức như đã nêu trên. Quận 8 cũng kiến nghị TP chỉ đạo các sở ngành có liên quan hỗ trợ quận 8, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án. Cùng với đó, quận kiến nghị cần xem xét lại chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đáp ứng cho một cuộc “đại di dời dân” sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.