Chủ tịch TP.HCM: Tập trung triển khai chương trình nhà ở

(PLO)- "Phải nỗ lực và đặt mục tiêu đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cơ bản chúng ta phải xóa, giải quyết được vấn đề nhà ven kênh rạch thì 50 năm mới có ý nghĩa”- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-4, UBND TP.HCM đã tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế- xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định tình hình kinh tế- xã hội của TP đã phục hồi mạnh mẽ hơn.

Theo Chủ tịch UBND TP, trong tháng 4, TP đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. Đây là tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban ngành tập trung vào vào việc giám sát, kiểm soát tốt dịch COVID-19. Đồng thời, ngành y tế cần tập trung các giải pháp để kiểm soát dịch sốt xuất huyết, các dịch bệnh khác vào đầu mùa mưa.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND đã thông qua, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND vào giữa năm; tập trung thực hiện chủ đề năm, triển khai các hội nghị hội thảo tổng kết Chỉ thị 16 và nghị quyết 54.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp. Ảnh: Trung tâm báo chí TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp. Ảnh: Trung tâm báo chí TP.HCM

Ông đề nghị Sở Nội vụ và văn phòng Ủy ban rà soát việc phân cấp, ủy quyền trong tháng 5 tại TP Thủ Đức và các quận, huyện khác… tập trung quyết liệt cho công tác cải cách hành chính, tăng cường hoạt động của các tổ ông tác tháo gỡ các vướng mắc khó khăn của ủy ban, sở ngành, các quận, huyện, kể cả phường, xã, thị trấn.

Chủ tịch UBND TP cho rằng, với khối lượng công việc đã giải quyết trong quý I tạo ra những giá trị rất lớn trong thời gian tới.

Theo ông, thời gian qua TP đã tháo gỡ quỹ 20% nhà ở xã hội, từ đó hàng ngàn dự án sẽ được cấp giấy chứng nhận, hàng chục ngàn căn hộ trong dự án có giấy chứng nhận sẽ tháo được vấn đề liên quan đến hàng trăm ngàn người; việc gỡ định giá các công trình, hạ tầng ở các dự án rất tốt cho sự phát triển kinh tế- xã hội của TP.

Từ đó, ông yêu cầu các tổ công tác tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn phải hết sức tập trung vào nhiệm vụ của mình để kịp thời giải quyết các vướng mắc.

Cùng đó, phải khẩn trương xây dựng cổng dịch vụ công, đặc biệt thực hiện mục tiêu triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ông cho rằng, vấn đề này có hai cấp độ.

“Việc đẩy các thủ tục này lên trực tuyến chỉ mới ở cấp độ 1, phải làm sao để người dân sử dụng dịch vụ, đạt 100% người dân sử dụng và có tỷ lệ hài lòng mới là điều đáng quan tâm”- ông nhấn mạnh và yêu cầu trong tháng 5, Sở Nội vụ và Sở Thông tin- Truyền thông tập trung vào nội dung này.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền TP nhấn mạnh đến việc tiếp tục triển khai chương trình nhà ở. Ông cho biết, dịp 30-4 năm nay, nhiều nơi đã khởi công một số chung cư thay chung cư cũ, nhà lưu trú công nhân, nhà ở xã hội…

Ông Phan Văn Mãi nói: “Kể ra mỗi nơi có 500- 700 căn, cộng lại thì vài ngàn căn so với mấy triệu người có nhu cầu là quá ít. Phải khởi động và làm cho được chuyện thay nhà ven kênh rạch, phải nỗ lực và đặt mục tiêu đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cơ bản chúng ta phải xóa, giải quyết được vấn đề nhà ven kênh rạch thì 50 năm mới có ý nghĩa”.

Cùng đó, ông cho biết TP cũng sẽ hoàn thành hồ sơ trình Quốc hội về Vành đai 3 để trình vào kỳ họp Quốc hội tới; tập trung phục hồi du lịch, có các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công…

Liên quan đến các hoạt động văn hóa- xã hội, ông Phan Văn Mãi lưu ý ngành y tế ngoài việc kiểm soát dịch cần quan tâm đến việc chuyển giao các cơ sở y tế trung tâm, trạm y tế, đề án sắp xếp y tế cơ sở; các sở ngành liên quan có kế hoạch triển khai, đánh giá lại các gói hỗ trợ dịch COVID-19 để tham mưu cho TP.

Dịp 30-4, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm. Ông yêu cầu các lực lượng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, không để xảy ra tình huống không nên có.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.