TP.HCM: Lắp trạm cân tự động “triệt” xe quá tải

“TP.HCM đang áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ, từ kiểm tra chặt chẽ các điểm bốc hàng tới kiểm soát xe lưu thông trên đường để xử lý xe quá tải.

Trong số các xe quá tải bị ghi nhận thì chủ yếu là quá tải so với thiết kế, còn quá tải so với cầu đường chiếm tỉ lệ rất thấp. Điều này cho thấy ý thức chấp hành về tải trọng của chủ xe, tài xế… đã có chuyển biến mạnh” - ngày 9-7, ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, cho biết.

Theo ông Việt, nhiều bến cảng, kho bãi lớn của TP có quy trình kiểm soát tải trọng rất tốt. Kiểm tra khoảng 80 phiếu xuất hàng ở các cảng, lực lượng chức năng nhận thấy 100% số xe xuất phát từ các cảng không vượt quá tải trọng. Hiện số lượng xe quá tải lưu thông cũng giảm mạnh so với khoảng thời gian đầu ra quân kiểm soát tải trọng.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở GTVT, bổ sung: TP.HCM đang xem xét lắp đặt thí điểm trạm cân tự động dưới mặt đường ở các tuyến cửa ngõ, trước mắt là trên quốc lộ 1 đoạn gần Trạm thu phí An Sương - An Lạc. Hệ thống này (mức đầu tư khoảng 10 tỉ đồng) sẽ tự động xác định xe quá tải và truyền dữ liệu để lực lượng chức năng xử lý. Nhờ trạm cân tự động, lực lượng chức năng có thể kiểm soát tất cả xe trên đường nhưng không gây ra ùn ứ do phải dừng thủ công cùng lúc nhiều xe.

Ông Thạch Như Sỹ, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT, nhận xét: “TP.HCM có đến 36 văn bản chỉ đạo thực hiện yêu cầu của Thủ tướng về việc kiểm soát tải trọng cũng như hoạt động của các trạm cân. Những biện pháp đồng bộ mà TP đã thực hiện cho thấy địa phương xử lý khá tốt xe quá tải, chỉ còn một số khó khăn khách quan như bãi hạ tải chưa có, thiết bị ở trạm cân còn hay hỏng vặt”.

L.ĐỨC - M.PHONG

Tới đây việc kiểm tra tải trọng xe không chỉ tập trung ở các tuyến quốc lộ, đường lên xuống cảng, tuyến huyết mạch mà sẽ mở rộng ở cả các tuyến đường nhánh, ngách và từ các bến, bãi nhỏ. TP cũng sẽ xây dựng bãi hạ tải thí điểm tại đầu đường dẫn lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành, gần nút giao Mỹ Thủy hiện hữu. Để bãi hạ tải này hoạt động hiệu quả, đề nghị Bộ GTVT sớm ban hành quy trình hạ tải chung, thống nhất trên toàn quốc.

Ông BÙI XUÂN CƯỜNG, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.