TP.HCM lập Sở Xây dựng, đổi tên Sở Tài Nguyên và Môi trường từ 1-5

(PLO)- HĐND TP.HCM thống nhất lập sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh, đổi tên Sở Tài Nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và môi trường TP.HCM từ 1-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-4, tại kỳ họp thứ 22, HĐND TP.HCM khóa X đã quyết nghị thành lập sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh.

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và các hoạt động khác của UBND TP; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành Trung ương có liên quan.

Đồng thời, HĐND TP cũng quyết nghị đổi tên Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thành Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Cả hai nghị quyết trên đều chính thức có hiệu lực từ ngày 1-5.

hop-nhat-so-thanh-lao-so-xay-dung-tphcm.jpg
HĐND TP.HCM quyết nghị việc hợp nhất hai sở, lập Sở Giao thông công chánh và đổi tên Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trước đó, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP.HCM đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh, đổi tên Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Việc hợp nhất các sở nhằm tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Về nội dung này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng đã có kết luận, thống nhất điều chỉnh phương án sắp xếp và chuyển chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị có liên quan khi thực hiện chủ trương không tổ chức hành chính cấp huyện, theo kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Kết luận hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh thành Sở Xây dựng. Đổi tên Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường (đang thực hiện điều chỉnh thành Sở Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông, khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây.

Sở Tài nguyên và Môi trường (đang thực hiện điều chỉnh thành Sở Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây và Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây. Giữ nguyên Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc trực thuộc UBND TP.HCM.

Đồng thời giảm tối thiểu 15% đầu mối bên trong và có lộ trình tinh giản 20% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nâng cao mức độ tự chủ để giảm chi từ nguồn ngân sách nhà nước.

Nhiệm vụ giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới do Văn phòng UBND quận, TP Thủ Đức (Văn phòng HĐND và UBND huyện với UBND huyện) tiếp tục thực hiện. Khi thực hiện chủ trương không còn cấp huyện sẽ do cấp cơ sở (phường, xã) thực hiện.

Sáp nhập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM thành cơ quan trực thuộc Văn phòng UBND TP. Không thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo đề xuất của Ban Tổ chức Thành ủy.

Hồi tháng 2, tại kỳ họp HĐND TP.HCM đã biểu quyết thành lập Sở Giao thông công chánh TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Sở Giao thông vận tải và tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng, tiếp nhận Văn phòng thường trực Ban An toàn giao thông TP. Thành lập Sở Xây dựng TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.