TP.HCM: Làm thủ tục hành chính sẽ không còn phụ thuộc địa giới hành chính

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu sở, ngành, địa phương sớm rà soát, đề xuất TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch quận, huyện, TP Thủ Đức tập trung thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Công điện 69/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC).

Làm thủ tục hành chính ở TP.HCM không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính -dia-gioi-hanh-chinh.jpg
Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp về cắt giảm thủ tục hành chính. Ảnh: THUẬN VĂN

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành cập nhật, công khai kết quả tổng hợp, thống kê TTHC, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ TTHC thuộc phạm vi quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trước ngày 10-6.

Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo bãi bỏ ít nhất 30% TTHC có điều kiện kinh doanh không cần thiết (thuộc thẩm quyền UBND TP hoặc đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành có liên quan thực hiện theo thẩm quyền).

Đồng thời, cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện TTHC, cắt giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC trên địa bàn TP.HCM.

“Giảm thiểu sự can thiệp và xóa bỏ các rào cản hành chính, cơ chế “xin – cho”, tư duy “không quản được thì cấm”. Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm. Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Minh bạch hóa, số hóa, tự động hóa trong thực hiện các quy trình, TTHC, nhất là các lĩnh vực như thành lập, giải thể doanh nghiệp, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng,...” – văn bản nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo tiếp tục thực thi phương án về phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC đã được phê duyệt tại Quyết định 1015/2022 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo kết quả thực thi về UBND TP chậm nhất ngày 20-6.

100% TTHC nội bộ được cắt giảm, đơn giản hóa phù hợp với quy định mới của pháp luật về phân cấp, phân quyền, ủy quyền. Đặc biệt, 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, minh bạch, giảm tối đa giấy tờ.

Cũng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, cơ quan, đơn vị phải rà soát, đề xuất TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị (thông qua Văn phòng UBND TP), hoàn thành chậm nhất ngày 5-6.

Văn phòng UBND TP.HCM có nhiệm vụ tham mưu UBND TP ban hành danh mục TTHC thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC năm 2025 áp dụng trên địa bàn TP.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về quy định, trình tự trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

Song song đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện cập nhật, công khai kết quả tổng hợp, thống kê TTHC, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ TTHC thuộc phạm vi quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Tổ chức triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi TP, bảo đảm hoàn thành trong năm 2025.

Đối với Trung tâm Chuyển đổi số TP, Chủ tịch UBND TP giao nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP bảo đảm việc tiếp nhận, số hoá, chuyển hồ sơ điện tử và trả kết quả các TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính.

Thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 6-2025, bảo đảm trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.