TP.HCM kỳ vọng giữ vị trí đầu tàu về phát triển kinh tế số

(PLO)- Các đầu việc chiến lược mà Sở TT&TT đảm nhận cần có nguồn nhân lực lớn nên lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị Sở phải nỗ lực thực hiện, nhất là đề án chuyển đổi số và đô thị thông minh.

Chiều 8-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức có buổi làm việc duyệt kế hoạch năm 2021 của Sở TT&TT TP.HCM. Ông cơ bản đồng ý với kế hoạch của Sở này.  

Theo ông Đức, năm 2021, các đầu việc chiến lược mà UBND TP giao cho Sở TT&TT đều cần có nguồn nhân lực lớn để thực hiện; vì vậy Sở cần nỗ lực để thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra, nhất là đề án chuyển đổi số và đô thị thông minh.

Song song đó, Sở cũng phải hoàn thiện, đưa vào vận hành các trung tâm điều hành đô thị thông minh vì không còn ở giai đoạn thí điểm như trước. “Sở tham mưu cho Ủy ban duy trì cho được kiến trúc chính quyền điện tử, đô thị thông minh cũng như mô hình trung tâm điều hành”- ông Đức nói thêm.

Ông cũng yêu cầu các sở tham gia tích cực, góp ý, chia sẻ các vấn đề, nhu cầu của mình với đơn vị tư vấn để đạt được hiệu quả tốt nhất.   

Năm 2021 là năm cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đô thị nên cần phải đẩy mạnh, tăng cường dịch vụ công mức độ 3, 4. Ông cũng đề nghị Sở xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hỗ trợ trong việc thay đổi môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả bộ máy của chính quyền TP để phục vụ người dân tốt hơn.

Ông cho rằng, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo được ở cả hai phía: các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 phải thật sự tiện lợi cho người dân; phía chính quyền, sở ngành phải tăng cường tuyên truyền, có biện pháp thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

Về nội dung chuyển đổi số, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM mong phía Sở sẽ thúc đẩy khẩn trương các đầu việc liên quan đến nội dung này trong năm nay; phối hợp với cục thống kê và các đơn vị liên quan xác định cho được bộ chỉ số về kinh tế số, hiện kinh tế số đóng góp bao nhiêu phần trăm vào sự phát triển chung của TP.

“TP.HCM kỳ vọng giữ vị trí đầu tàu trong việc phát triển kinh tế số. Để làm được điều này không dễ nên phải nỗ lực từ đầu, khi có bộ chỉ số sẽ nắm được hiện nay kinh tế số đóng góp bao nhiêu phần trăm, để biết được chúng ta đang ở đâu và có biện pháp thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số…”- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, cho biết trong năm 2021, Sở TT&TT TP tập trung vào ba chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm phát triển của TP.

Cụ thể là các chương trình, đề án trọng tâm sau: Triển khai đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh đến năm 2025; chương trình chuyển đổi số của TP.HCM; đề án phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số TP.HCM giai đoạn 2020-2030; chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2020-2030; chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin- truyền thông giai đoạn 2020-2030.

Sở cũng sẽ là đầu mối tổ chức các hoạt động đặt hàng các doanh nghiệp, trường, viện nghiên cứu và đề xuất, hiến kế các giải pháp công nghệ tiên tiến để áp dụng triển khai các chương trình trọng điểm của TP; làm đơn vị kết nối giữa doanh nghiệp và các sở- ban- ngành, quận- huyện trong áp dụng công nghệ mới vào hoạt động quản lý nhà nước, các dịch vụ phục vụ người dân…

Cùng đó, Sở tập trung chỉ đạo và thực hiện các dự án thành phần thuộc đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” như: Dự án Xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.HCM; Xây dựng trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp của TP.HCM thông qua một đầu số viễn thông duy nhất giai đoạn 2019-2025; xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của TP giai đoạn 2019-2021; triển khai hệ thống quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu thuộc Kho dữ liệu dùng chung của TP giai đoạn 1…

Sở triển khai các kế hoạch của chương trình Chuyển đổi số TP; phối hợp, nghiên cứu và triển khai đề án xây dựng công viên phần mềm Quang Trung 2, thúc đẩy triển khai có hiệu quả chuỗi công viên phần mềm Quang Trung…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.