TP.HCM kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo

(PLO)- Đội ngũ cán bộ tuyên giáo TP.HCM sẽ nâng cao năng lực dự báo và giải quyết tình hình, bảo đảm phương châm ngành tuyên giáo phải đi trước, mở đường, đi cùng, phát triển và đi sau, tổng kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 – 1-8-2022).

Tham dự họp mặt có Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê và nhiều lãnh đạo ngành tuyên giáo TP qua các thời kỳ.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Hồng Sơn, phát biểu tại họp mặt. Ảnh: NGUYỄN NAM

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Hồng Sơn, phát biểu tại họp mặt. Ảnh: NGUYỄN NAM

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Hồng Sơn, khẳng định công tác tuyên giáo của Đảng bộ TP.HCM qua các thời kỳ đã có những đóng góp quan trọng, luôn xứng đáng là lực lượng xung kích trên trận địa tư tưởng văn hóa của Đảng ta.

Theo ông Sơn, qua quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, công tác tư tưởng, tuyên giáo luôn bám sát thực tiễn, phát hiện, tuyên truyền cho “cái mới mà hay”, tạo phong trào học tập và làm cho cái mới, cái hay trở thành xu hướng chủ đạo.

Thời gian chống dịch COVID-19 vừa qua đã cho thấy những bài học kinh nghiệm về tầm quan trọng “đi trước, mở đường” của công tác chính trị - tư tưởng, bảo đảm an dân.

Trong đó, ngành tuyên giáo TP đã nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết trong xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, trao kỷ niệm chương cho các cán bộ tuyên giáo. Ảnh: N.NAM

Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, trao kỷ niệm chương cho các cán bộ tuyên giáo. Ảnh: N.NAM

Ông Sơn nhấn mạnh, thời gian tới, ngành tuyên giáo TP sẽ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức thực hiện công tác tư tưởng. Đặc biệt, quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tiếp tục tham mưu các giải pháp tăng cường, củng cố niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy trí tuệ, sự đóng góp của các giới các ngành, của toàn thể đồng bào TP.

“Đội ngũ cán bộ tuyên giáo TP sẽ không ngừng trau dồi lý tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu, năng lực dự báo và giải quyết tình hình, bảo đảm phương châm ngành tuyên giáo phải đi trước, mở đường, đi cùng, phát triển và đi sau, tổng kết” – ông Sơn nhấn mạnh.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP, nhìn nhận công tác tuyên giáo có tầm quan trọng đặc biệt, là hoạt động cơ bản, là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng ta.

“Công tác tuyên giáo rất rộng, chạm đến nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống con người, đến các tầng lớp, đến các lĩnh vực từ lý luận, tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, báo chí xuất bản, lịch sử Đảng…” – bà Thảo nói.

Bà cũng cho rằng, công tác tuyên giáo đòi hỏi độ nhanh nhạy, sắc bén, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin này, ngành tuyên giáo cũng phải chạy đua thông tin bằng thế mạnh của mình.

Nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM đề nghị ngành tuyên giáo cần tăng cường sự lắng nghe, đối thoại, gặp gỡ trực tiếp, thăm dò xã hội và phối hợp với báo chí và các ngành khác chặt chẽ hơn, tránh việc “ta nói, ta nghe”.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho 78 cán bộ tuyên giáo TP.

Sáng cùng ngày, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã phát biểu chúc mừng ngành tuyên giáo TP.

Bí thư Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến lãnh đạo các cấp ngành tuyên giáo, những người đã và đang công tác trong ngành tuyên giáo TP.

“Tôi chúc các đồng chí luôn luôn dồi dào sức khỏe, đầy đủ niềm tin để tiếp tục dấn thân, tiếp tục thực hiện sứ mệnh của Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm giao cho chúng ta” – ông nhấn mạnh.

Ông đề nghị ngành tuyên giáo TP cần triển khai có điểm nhấn, chỉ ra địa chỉ cụ thể trong nội dung liên quan đến xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ông cũng đề nghị cán bộ khối Đảng của TP.HCM mỗi người phải là một nhân tố, vừa tuyên truyền, vừa thực hiện và nói lại cho người khác thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.