Bí thư TP.HCM: Ngành Tuyên giáo phải khơi thông nguồn lực xã hội
TÁ LÂM
(PLO) - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu ngành Tuyên giáo TP phải biết khơi dậy tinh thần đoàn kết, nguồn lực trong nhân dân để người dân hiểu và đồng hành cùng sự phát triển của TP.
Sáng 7-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho rằng trong hoàn cảnh nhiều khó khăn của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư nhưng hoạt động của ngành tuyên giáo TP.HCM đã có nhiều nỗ lực đáng trân trọng và biểu dương, vẫn đeo bám những nhiệm vụ trọng tâm.
“Các đồng chí có báo cáo là chúng ta bị đảo lộn nhưng bị đảo lộn là điều bình thường trong dịch” – ông Nên nói.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Theo ông Nguyễn Văn Nên, những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tuyên giáo TP.HCM đã đeo bám sát sao là phổ biến nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ TP các cấp; tuyên truyền học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phòng chống những thông tin xấu độc trên không gian mạng; tham mưu cho TP.HCM tổ chức các chuỗi hoạt động nổi bật….
Đặc biệt, trong giai đoạn cam go, khốc liệt của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 lần thứ tư, ngành tuyên giáo từ cấp TP đến cơ sở đã góp phần giữ vững được trận địa tư tưởng; khơi dậy tinh thần đoàn kết nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; sự chung sức đồng lòng chia sẻ nhau vượt qua đại dịch.
“Công tác tuyên giáo nói chung, truyền thông báo chí nói riêng thực sự là có ý nghĩa, cực kỳ quan trọng trong việc định hướng dư luận, an dân, kịp thời tuyên truyền chủ trương và biện pháp phòng chống dịch thông qua các chương trình, nhất là duy trì họp báo thường xuyên để cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch đến người dân” – ông Nên nói.
Tuy vậy bên cạnh những kết quả đạt được, ngành tuyên giáo TP vẫn còn nhiều điểm chưa làm được, bộc lộ những hạn chế. Một trong những hạn chế đó là hoạt động còn lúng túng, chưa tham mưu kịp thời, sắc bén cho lãnh đạo TP.HCM để ban hành những chủ trương sát hơn, kịp hơn và chuẩn hơn.
Trong các lĩnh vực còn bị động, nhất là trong công tác truyền thông về công tác phòng chống dịch COVID-19 đi chậm, thậm chí đi sau dư luận. Thông tin nhiều lúc thiếu nhất quán, thậm chí gây rắc rối. Do vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị ngành tuyên giáo TP.HCM cần nhìn nhận những hạn chế này và sâu sắc rút kinh nghiệm.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Trong năm 2022, ông Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM “vừa vượt qua chướng ngại vật, chuẩn bị tăng tốc” với quyết tâm, khát vọng phục hồi và phát triển TP để bù đắp lại khoảng thời gian bị thiệt hại nặng nề do đại dịch gây ra.
Theo ông, biến chủng mới Omicron đang lan nhanh trên thế giới với tốc độ gấp 7 lần so với chủng Delta. “Cứ nhiều người nhiễm thì sẽ có nhiều người nặng, nhiều người nặng thì xác suất tử vong tăng lên, chứ chưa cần biết mức độ độc lực đến đâu” – ông Nên nói và đề nghị không được chủ quan.
Do vậy, ông cho biết TP.HCM tiếp tục thực hiện chiến lược y tế bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, chiến dịch bảo vệ nhóm người nguy cơ. Cùng đó là chiến lược khôi phục nền kinh tế, đưa cuộc sống người dân từng bước về trạng thái bình thường mới, đảm bảo sinh hoạt của người dân.
Với ngành tuyên giáo TP.HCM, ông Nên đề nghị phải tuyên truyền để dân hiểu về việc thay đổi nhận thức, tư duy, thói quen thích ứng, ứng phó với dịch COVID-19.
Bí thư Thành ủy cũng cho rằng ngành tuyên giáo TP.HCM sẽ đối mặt với những việc trong xã hội như nhiều người lợi dụng để trục lợi, làm thuốc giả, kit xét nghiệm giả, tuyên truyền thông tin xấu độc... Do vậy, ngành tuyên giáo cùng các cơ quan chức năng phải nắm bắt kịp thời để xử lý thấu đáo.
Trong thời gian tới, ông đề nghị ngành tuyên giáo trước hết phải đổi mới tư duy, đi tiên phong trong đổi mới và làm tốt công tác dự báo. Phải biết lắng nghe và phân tích nhiều hơn.
“Lắng nghe nhiều chiều chứ không phải một chiều. Phải lắng nghe để xem nhân dân mong muốn gì ở chính quyền để tham mưu cho lãnh đạo TP. Có người bức xúc, cay cú, xỉ vả, chê bai nhưng chúng ta phải bình tĩnh lắng nghe, nếu người ta chê bai có lý thì phải tiếp thu để sửa chữa” – ông Nên nói.
Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngành tuyên giáo TP.HCM phải biết khơi dậy tinh thần đoàn kết, nguồn lực trong nhân dân, làm thế nào để người dân hiểu, đồng lòng, ủng hộ các chủ trương, chính sách của TP.
Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, cho biết trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp nhưng các nội dung trọng tâm trong công tác tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy cơ bản đảm bảo hoàn thành.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Trong năm 2022, ông Khuê cho biết ngành tuyên giáo TP.HCM xác định bốn nhiệm vụ trọng tâm. Đó là nâng cao chất lượng công tác tư tưởng Đảng bộ TP trong tình hình mới, công tác tư tưởng kiên quyết thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Triển khai đề án xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý các tình huống phát sinh trên không gian mạng.
(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng và biết trăn trở trước khó khăn, vất vả của người dân.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.