TP.HCM kịp tổ chức bắn pháo hoa Tết dương lịch 2018

(PLO)- Sau một năm gián đoạn, Tết năm nay - 2018, TP.HCM đã bắn pháo hoa trở lại để phục vụ người dân vui xuân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý cho phép UBND TP.HCM bắn pháo hoa tại 4 điểm để chào đón năm mới 2018.

Bốn điểm bắn pháo hoa gồm: Một điểm bắn tầm cao ở khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2). Ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) và quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).
Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2018.
Đối với Tết âm lịch (Tết Mậu Tuất 2018), ông Vũ Đức Đam cũng đồng ý cho phép TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa 5 điểm gồm: một điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2). Bốn điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng, (huyện Hóc Môn) và tại huyện Nhà Bè.
Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 16-2-2018 (đêm giao thừa Tết âm lịch).

Ông Vũ Đức Đam yêu cầu việc bắn pháo hoa phải đảm bảo an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn. Không được sử dụng ngân sách nhà nước.

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cho biết hiện nay TP đã hoàn tất kế hoạch để chuẩn bị cho hoạt động bắn pháo hoa. Theo đó, Tết dương lịch sẽ được bắn pháo hoa tại bốn điểm nêu trên.
Trước đó, cuối tháng 12-2016, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2017. Chỉ thị này yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa dịp Tết; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo. Chấp hành chỉ đạo này, các địa phương trong cả nước sau đó đều không bắn pháo hoa mừng Tết nguyên đán.
Năm nay, trên cơ sở Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018 có cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu của của người dân vui xuân, đón Tết, TP.HCM đã có văn bản trình Chính phủ về kế hoạch bắn pháo hoa chào đón năm mới 2018.

Như vậy, sau một năm gián đoạn, Tết năm nay TP.HCM đã bắn pháo hoa trở lại để phục vụ người dân vui xuân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.