TP.HCM: Kiến nghị sửa chữa khẩn cấp bệnh viện bỏ hoang nhiều năm để đưa vào sử dụng

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM kiến nghị sửa chữa khẩn cấp để đưa bệnh viện chuyên khoa tâm thần Bình Dương bỏ hoang nhiều năm làm cơ sở của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Mới đây, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Hải Nam, Quyền Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết đã rà soát, khảo sát và xây dựng các phương án tối ưu đối với các dự án trong hệ thống y tế để đưa vào hoạt động hiệu quả.

hop bao.jpg
Đại diện Sở Y tế TP.HCM trả lời trong buổi họp báo. Ảnh: LINH NHI

Đáng chú ý, trong số này có Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện chuyên khoa Lao - Bệnh Phổi Bình Dương (khu vực Bình Dương cũ).

“Qua khảo sát phía Sở Y tế ghi nhận một số hạng mục tại hai bệnh viện này đã xuống cấp và hư hỏng”, ông Nam cho biết.

Ông Nam cho biết thêm, ngày 28-7 Sở Y tế đã giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Tâm thần xây dựng đề án triển khai để sớm đưa hai cơ sở trên vào hoạt động.

Đồng thời, đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương và các đơn vị liên quan để bàn bạc phương án sửa chữa, cải tạo.

Trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân TP.HCM thông qua chủ trương thực hiện dự án sửa chữa, cải tạo hai cơ sở nêu trên, Sở Y tế đã kiến nghị UBND thành phố chấp thuận chủ trương giao cơ sở Bệnh viện chuyên khoa Lao - Bệnh Phổi làm cơ sở 2 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần làm cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Đồng thời, kiến nghị thành phố chấp thuận chủ trương sửa chữa khẩn cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật.

Có mặt tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM), phóng viên ghi nhận nơi này vẫn đang bị bỏ không, tòa nhà đã có dấu hiệu xuống cấp, cây cối mọc um tùm.

z7076776168545_ab901c039e5819c91776efa4b3a5dda5.jpg
Bệnh viện này được xây dựng từ năm 2013, đến năm 2018 thì hoàn thành với quy mô khoảng 300 giường bệnh và các khu chức năng khác.
bệnh viện chuyên khoa (7).jpg
bệnh viện chuyên khoa (8).jpg
bệnh viện chuyên khoa (10).jpg
Từ đó đến nay chỉ một lần duy nhất vào thời điểm dịch COVID-19 nơi này được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị COVID-19 đến hết năm 2021. Sau đó, bệnh viện này tiếp tục bị bỏ không.
bệnh viện chuyên khoa (2).jpg
bệnh viện chuyên khoa (5).jpg
bệnh viện chuyên khoa (6).jpg
Theo ghi nhận, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương là tòa nhà nhiều tầng có dấu hiệu bị xuống cấp, xung quanh khuôn viên bệnh viện cỏ mọc um tùm.
bệnh viện chuyên khoa (2).jpg
bệnh viện chuyên khoa (3).jpg
bệnh viện chuyên khoa (9).jpg
Thời điểm chưa sáp nhập, nhiều lần các ngành chức năng của tỉnh Bình Dương cũ đã khảo sát, họp bàn để lên phương án sử dụng nhưng vẫn chưa thực hiện được. Sau khi sáp nhập với TP.HCM, UBND TP.HCM cũng đang khảo sát để có phương án sử dụng hiệu quả công trình này, tránh gây lãng phí.
z7076776144736_463adadb6ed0057d07757a10f60a4250.jpg
z7076776104807_487306289e65ca1fd56fc04d5767680e.jpg
z7076776190437_7f4a0ee9be4f7a0aff6596e87f9f9ab7.jpg
Ngay sát Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương là một tòa nhà lớn (tương đương Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần) nhưng cũng chỉ được sử dụng một phần cho Khoa truyền nhiễm-lao của Bệnh viện đa khoa Bình Dương.
z7076776121372_041831957cb9c438ce6a86cb3398a33e.jpg
z7076776133080_4971b380e9441cc721b543ef8b57fcb2.jpg
z7076776174107_205d8ec284b4ee5ebc38d66039c4d88a.jpg
Theo ghi nhận, chỉ một phần trong tòa nhà này được sử dụng để điều trị bệnh. Còn lại các khu vực khác để phòng trống, bụi bẩn, xuống cấp.
z5982937528971_5ccb54a3802ef96351c1db12e4b16afa.jpg
z5982937559620_e1448e83219aaa7ed05c4cdb9d7c7dac.jpg
z5982937836481_72704107864f521458beac4203b2b386.jpg
Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa Bình Dương (bệnh viện mới, 1500 giường, phường Chánh Hiệp, TP.HCM) được xây dựng từ năm 2014, với tổng kinh phí khoảng trên 2.300 tỉ đồng, đến nay đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng vì vướng một số vấn đề liên quan đến quy định và đấu thầu trang thiết bị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.