Đắk Lắk: Khu đô thị thành nơi nuôi bò sau 5 năm chọn nhà đầu tư

(PLO)-Sau 5 năm chọn nhà đầu tư, dự án khu đô thị Tây Bắc II ở Đắk Lắk chưa triển khai hạng mục nào, người dân còn tận dụng để nuôi bò.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, thông tin từ Sở Xây dựng Đắk Lắk cho biết sở vừa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành rà soát, xem xét kết quả lựa chọn nhà đầu tư của dự án khu dân cư đô thị Tây Bắc II ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

ĐắK Lắk.jpg
Dự án khu dân cư đô thị Tây Bắc II chỉ là khoảng đất trống sau 5 năm chọn nhà thầu. Ảnh: VŨ LONG

Chưa triển khai hạng mục nào

Theo hồ sơ, tháng 7-2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định lựa chọn liên danh Công ty CP Thương mại- quảng cáo -xây dựng -địa ốc -Việt Hân (Công ty Việt Hân) và Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang triển khai dự án khu dân cư đô thị Tây Bắc II. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 515 tỉ đồng, do Công ty Việt Hân (trụ sở ở Hà Nội) làm đại diện liên danh.

Tháng 7-2020, HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành nghị quyết cho chủ trương thực hiện dự án nêu trên. Hai tháng sau, UBND tỉnh có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Theo đó, dự án được triển khai trên diện tích 27 ha ở trung tâm thị xã Buôn Hồ, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng. Dự án xây dựng 624 căn biệt thự, nhà biệt thự phố, nhà ở liền kế... được thực hiện từ năm 2020 đến 2022.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà đầu tư cam kết thời gian tiến độ dự án như đã ký. Tuy nhiên, đến nay đã 5 năm kể từ thời điểm UBND tỉnh chấp thuận nhà đầu tư, Công ty Việt Hân chưa triển khai bất cứ hạng mục nào. Ở một vùng đất trống của dự án, người dân tận dụng chăn nuôi bò.

z5423518621330_4eda4d7ec39f21720e9e3768f1b41870.jpg
Dân nuôi bò ở vùng thực hiện dự án khu dân cư đô thị Tây Bắc II. Ảnh: VŨ LONG

Đến tháng 9-2023, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk mới đề xuất phương án hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư, sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Rà soát lại kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Thời gian qua, Sở Xây dựng Đắk Lắk có nhiều văn bản đề nghị Sở KH-ĐT có ý kiến cụ thể đối với việc rà soát kết quả lựa chọn nhà đầu tư của dự án khu dân cư đô thị Tây Bắc II.

Mãi đến tháng 3-2024, Sở KH-ĐT có văn bản trả lời nhưng chưa có ý kiến cụ thể xác định dự án có đảm bảo để tiếp tục triển khai thực hiện theo kết quả đã lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2019 hay không.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp UBND thị xã Buôn Hồ, nhà đầu tư, các cơ quan chức năng liên quan rà soát, xem xét kết quả lựa chọn nhà đầu tư của dự án.

Sở Xây dựng đề nghị xác định các nội dung cụ thể về mục tiêu, tổng mức đầu tư, quyền lợi, nghĩa vụ của nhà đầu tư ... được phê duyệt tại quyết định lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 7-2019; xác định dự án có đảm bảo để tiếp tục triển khai thực hiện hay không? Hướng xử lý để tháo gỡ vướng mắc để dự án được tiếp tục triển khai thực hiện (nếu đảm bảo).

Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở KH-ĐT cho biết giám đốc sở này đã chỉ đạo các phòng ban rà soát lại quyết định lựa chọn nhà thầu triển khai dự án khu dân cư đô thị Tây Bắc II.

Doanh nghiệp: Chưa giao đất nên chưa triển khai dự án

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công ty Việt Hân cho biết đến nay doanh nghiệp đã chuyển gần 300 tỉ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư đô thị Tây Bắc II. Tuy nhiên, do tỉnh Đắk Lắk chưa giao đất nên doanh nghiệp chưa thể triển khai dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm