TP.HCM: Không xem nhẹ bất kỳ trường hợp nào khi tinh gọn bộ máy

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu xây dựng chính sách đảm bảo công tâm, công bằng, thấu tình, đạt lý với từng tổ chức, cá nhân cụ thể khi tinh gọn bộ máy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về tình hình triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị TP.

Theo kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đánh giá, đến nay công tác triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị TP được thực hiện đồng bộ và xác định những nội dung công việc ưu tiên, phối hợp trong triển khai thực hiện.

Một số cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát, triển khai phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối bên trong và tổ chức thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, xây dựng lộ trình tinh giản biên chế cơ quan đơn vị mình.

TP.HCM: Không xem nhẹ bất kỳ trường hợp nào khi tinh gọn bộ máy-tinh-gon-bo-may-nhi.jpg
Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị có kế hoạch, chính sách hỗ trợ đội ngũ công tâm, công bằng khi tinh gọn bộ máy. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hợp nhất Ban quản lý Khu công nghệ cao và Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung trong Đề án 16/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị TP.HCM. Đồng thời, giao Ban Cán sự đảng UBND TP.HCM phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND TP.HCM và cấp huyện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Cụ thể, duy trì Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP; sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong và có lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, thành Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Nghiên cứu đề xuất sắp xếp Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP với Sở Ngoại vụ theo định hướng chung của TP.

Ngoài ra, thực hiện sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Công văn 05 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18.

Xác định tiêu chí, kế hoạch để tinh giản biên chế

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM lưu ý Ban Cán sự đảng UBND TP, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc, căn cứ vào các văn bản của Trung ương, nghiên cứu, xác định tiêu chí để tinh giản biên chế và có kế hoạch thực hiện, lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Cụ thể, giảm 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để giảm biên chế theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bộ, ngành và địa phương phù hợp với lộ trình thực hiện chính sách quy định tại Nghị định 178.

Các cơ quan, đơn vị phải phổ biến, quán triệt và triển khai ngay việc thực hiện quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp ảnh hưởng bởi công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và Nghị quyết 50 của HĐND TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng giao Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND TP.HCM và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp khẩn trương tham mưu, đề xuất chế độ hỗ trợ của TP đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp bộ máy.

Cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện các chính sách đảm bảo công tâm, công bằng, thấu tình, đạt lý với từng tổ chức, cá nhân cụ thể; không chủ quan xem nhẹ bất kỳ khâu nào, trường hợp nào, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

"Việc thực hiện chế độ, chính sách phải chặt chẽ, cẩn trọng, có đánh giá cụ thể để làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động"- kết luận nêu rõ.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ủy quyền Thường trực Thành ủy có ý kiến chỉ đạo về rà soát các ban chỉ đạo do Thành ủy thành lập; giao Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp, phối hợp cơ quan thường trực của ban chỉ đạo tham mưu quyết định kết thúc, sáp nhập các ban chỉ đạo theo quy định.

Kết thúc, sáp nhập các tổ công tác có chức năng, nhiệm vụ tương đồng

Ban Cán sự đảng UBND TP.HCM được giao khẩn trương chỉ đạo rà soát và kết thúc hoạt động với ban chỉ đạo, tổ công tác TP đã hoàn thành nhiệm vụ; điều chỉnh, sáp nhập đối với ban chỉ đạo, tổ công tác có chức năng và nhiệm vụ tương đồng; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 2-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai sắp xếp hệ thống báo chí, xuất bản theo định hướng chung TP và quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về tiến độ thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị TP, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao Ban Tổ chức Thành ủy rà soát các nhiệm vụ, bám sát chủ trương chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm tham mưu đẩy nhanh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.