TP.HCM: Không chốt chặn quán nhậu để kiểm tra nồng độ cồn

(PLO)- Ngày 16-8, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó Trưởng phòng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, khẳng định CSGT TP.HCM sẽ không tập trung kiểm soát nồng độ cồn tại các nhà hàng, quán nhậu.

Theo đó, Trung tá Huỳnh Trung Phong cho biết TP.HCM có nhiều tuyến đường, khu vực có nhiều quán ăn, nhà hàng. Tuy nhiên, cách thức triển khai của lực lượng CSGT TP.HCM là khác. “Chúng tôi không tập trung ở quán ăn, nhà hàng mà tập trung vào những khu vực, tuyến đường trọng điểm, các đường dẫn,  đường ra-vào gần các khu vực có nhiều tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra; vào các giờ cao điểm xảy ra TNGT” - Trung tá Phong khẳng định.

Trung tá Huỳnh Trung Phong – Phó Trưởng phòng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM

Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó Trưởng phòng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, khẳng định CSGT TP.HCM sẽ không tập trung kiểm soát nồng độ cồn tại các nhà hàng, quán nhậu. Ảnh: LÊ THOA

“Chúng tôi nghĩ là không cần đến các hàng quán, nhà hàng để gây sự phản cảm, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Nhưng thông qua đó, các cơ quan chức năng sẽ làm biện pháp tuyên truyền để các quán ăn, nhà hàng hỗ trợ với lực lượng chức năng, tuyên truyền người dân đến tham gia ăn uống cũng phải có trách nhiệm để đảm bảo ATGT” - Phó Trưởng phòng PC67 nói thêm.

Phó Trưởng phòng PC67 cho biết với việc bố trí phương án này vẫn đảm bảo xử lý hiệu quả đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ông cũng cho biết trong đợt ra quân cao điểm về xử lý trật tự giao thông - trật tự xã hội, PC67 sẽ thực hiện các giải pháp để đảm bảo giao thông, trong đó tập trung vào các hành vi trực tiếp dẫn đến TNGT, trong đó có hành vi sử dụng phương tiện có uống rượu bia. Do đó, PC67 sẽ triển khai nhiều đội hình ở nhiều tuyến đường, nhiều thời điểm hơn; tăng thời lượng, tổ công tác, tập trung vào các hành vi này; huy động nhiều lực lượng để tạo tính răn đe, tính tuyên truyền, không chỉ CSGT mà còn có CS hình sự, CS cơ động, CS phản ứng nhanh, công an phường/xã sẽ được huy động vào tổ xử lý đối với nồng độ cồn.

Từ đó, mong người dân TP sẽ có ý thức tham gia giao thông, có trách nhiệm hơn đối với bản thân mình và những người tham gia giao thông khác; đảm bảo an toàn cho TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.