CSGT sẽ kiểm soát nồng độ cồn tại các khu vực gần quán bia

(PLO)- Lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm soát nồng độ cồn của người lái xe tại các khu vực gần quán bia, rượu ở bốn TP lớn gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Ngày 11-8, Cục CSGT (C67), Bộ Công an cho biết đơn vị này sẽ mở đợt cao điểm xử lý vi phạm an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 71 năm Cách Mạng Tháng Tám.

Theo đó, CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ,... nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đồng thời cũng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy,...

Trên các tuyến đường bộ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi lái xe sử dụng rượu bia; điều khiển xe chạy quá tốc độ; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; không đội mũ bảo hiểm;... Trọng tâm là các TP trực thuộc trung ương, các địa phương có nhiều khách du lịch đến tham quan, vui chơi và các tuyến giao thông trọng điểm.

CSGT sẽ tăng cường xử lý các vi phạm giao thông trong thời gian tới.

Trên đường sắt, CSGT đường sắt phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực đường ngang qua đường sắt, tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm hoạt động trên đường sắt, nhất là tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, vũ khí, pháo, vật liệu nổ...

Trên đường thủy nội địa, tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tại địa bàn công cộng, nơi tổ chức các sự kiện, CSGT chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, điều hòa giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông và các tình huống phức tạp khác. Đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi cản trở, chống lại người thi hành công vụ,...

Tại bốn TP gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, Cục CSGT phối hợp với Công an TP tập trung kiểm soát việc uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông ngay tại khu vực gần các nhà hàng, quán rượu, bia vào các giờ cao điểm từ 11 giờ đến 14 giờ, từ 16 giờ đến 21 giờ, xử lý mạnh các đối tượng vi phạm theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Kế hoạch cao điểm này được thực hiện từ ngày 16-8 đến hết 15-9 trên đường bộ và đường sắt, từ ngày 16-8 đến hết 15-10 trên đường thủy nội địa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.