TP.HCM khảo sát toàn diện việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

(PLO)- Việc khảo sát, đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm chuẩn bị thành lập 38 cơ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình phi địa giới hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch khảo sát, đánh giá, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn I và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn II.

TP.HCM khảo sát toàn diện việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap.jpg
TP.HCM dự kiến khảo sát toàn diện việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vào đầu tháng 8-2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Qua đó, khảo sát, đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 168 phường, xã, đặc khu thuộc TP.HCM.

Việc khảo sát sẽ ghi nhận, phát huy những kết quả đã đạt được của 168 phường, xã, đặc khu trong công tác chủ động, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP hoàn thành việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn I. Việc này còn để chuẩn bị thành lập 38 cơ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình phi địa giới hành chính trên cơ sở tận dụng các trụ sở UBND cấp huyện (cũ).

Qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hướng dẫn giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền quản lý và chủ động đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong giai đoạn II bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Thành ủy nhằm đảm bảo xây dựng hệ thống chính trị “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Trên tinh thần đó, việc khảo sát, đánh giá sẽ được thực hiện vào đầu tháng 8-2025, tập trung vào 9 nhóm nội dung như công tác xây dựng quy chế làm việc của UBND phường, xã, đặc khu (sau đây viết tắt là UBND cấp xã); tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự của Đảng ủy, Mặt trận, HĐND và UBND cấp xã; việc thành lập các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã.

Đánh giá công tác bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật của UBND cấp xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công; việc giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Hệ thống đường truyền của Trung tâm Phục vụ hành chính công; việc cấp chữ ký số cho cán bộ, công chức có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm của địa phương khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Song song đó, khảo sát, đánh giá công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người lao động hợp đồng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại giai đoạn I.

Công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự kiến đoàn khảo sát của TP sẽ do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh làm Trưởng đoàn; Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền và Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng làm Phó Trưởng đoàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.