TP.HCM khẩn trương rà soát quy mô số hộ để sắp xếp lại khu phố, ấp

(PLO)- Sở Nội vụ, Công an TP.HCM cùng các địa phương nhanh chóng rà soát số liệu, hoàn thiện phương án tổng thể về việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp trên toàn địa bàn, hoàn thành trước ngày 2-6.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo việc cung cấp số liệu và phương án sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo quy định tại Nghị định 185/2026.

Việc này nhằm có cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương thực hiện phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn TP, dự kiến tổ chức đầu tháng 6.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị Công an TP rà soát quy mô số hộ gia đình (tạm trú, thường trú…) của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thuộc đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP tính đến ngày 26-5-2026 và cung cấp số liệu về Sở Nội vụ tổng hợp.

sap-xep-khu-pho-ap.jpg
TP.HCM khẩn trương rà soát quy mô số hộ để sắp xếp lại khu phố, ấp. Trong ảnh, một góc TP.HCM từ trên cao. Ảnh: THUẬN VĂN

UBND cấp xã khẩn trương rà soát, thống kê thực trạng về quy mô số hộ gia đình (số liệu do công an cấp xã cung cấp), số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn tính đến ngày 26-5.

Đồng thời, dự kiến việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo tiêu chuẩn tại Điều 10 Nghị định 185/2026. Cụ thể, khu phố có quy mô số hộ gia đình từ 700 hộ gia đình trở lên; ấp, thôn, khu dân cư có quy mô số hộ gia đình từ 500 hộ gia đình trở lên.

Lưu ý khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư phải đảm bảo các nguyên tắc theo quy định tại Điều 8 Nghị định 185/2026. Trong đó, tập trung thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đối với các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư khi chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, phân bố dân cư và yêu cầu tổ chức hoạt động của cộng đồng dân cư.

Đối với các ấp, khu dân cư thuộc xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo và các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư ở địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống phân tán hoặc thuộc khu vực quy hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư hoặc nằm biệt lập trên các đảo, cù lao, cồn trên sông... quy mô số hộ gia đình đối với khu phố là 350 hộ; quy mô số hộ gia đình đối với ấp, thôn, khu dân cư là 250 hộ.

Chủ tịch UBND TP giao UBND cấp xã cung cấp số liệu, phương án thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư gửi về Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an TP và UBND cấp xã tổng hợp, tham mưu phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn TP trình UBND TP hoàn thành trước ngày 2-6.

Song song đó, tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 185/2026 và Chỉ thị 21 của Thủ tướng về sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên bàn địa bàn, hoàn thành trước ngày 30-5.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.