TP.HCM họp báo thông tin liên quan Khu Công nghệ cao quận 9

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định sẽ dựa trên quy định pháp luật để giải quyết tối đa quyền lợi cho người dân. Những vấn đề vượt qua thẩm quyền TP.HCM sẽ báo cáo Chính phủ. 
Chiều 6-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan sẽ chủ trì cuộc họp báo về “Thông báo tiến độ và kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến dự án Khu Công nghệ cao - quận 9”.
Cuộc họp báo sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều tại Trung tâm báo chí TP.HCM, số 255 Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1).PLO sẽ đưa tin chi tiết về nội dung cuộc họp báo này.

Một số hộ dân khiếu nại việc công khai không đúng bản đồ quy hoạch khu công nghệ cao...

Trước cuộc họp báo này, trong ba ngày 31-7, 1 và 2-8, tại trụ sở UBND phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9), Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và nhiều lãnh đạo TP.HCM cũng đã có tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân đang khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án Khu Công nghệ cao ở quận 9.

Tại các buổi tiếp này, người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định sẽ dựa trên quy định pháp luật để giải quyết tối đa quyền lợi cho người dân. Những vấn đề vượt qua thẩm quyền TP.HCM sẽ báo cáo Chính phủ.
Cùng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án Khu Công nghệ cao ở quận 9 là một trong số 12 vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và kéo dài trên địa bàn TP, làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng ngàn hộ dân. Tại dự án này, một số hộ dân khiếu nại việc công khai không đúng bản đồ quy hoạch khu công nghệ cao; không lập phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại theo quy định; thu hồi thêm khoảng 334 ha đất ngoài ranh quy hoạch.
Cụ thể, vào tháng 11-1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 989 về chuẩn bị thành lập Khu Công nghệ cao TP.HCM với tổng diện tích 800 ha.
Ngày 25-4-2004, UBND TP.HCM có Văn bản số 1335 kiến nghị Thủ tướng thu hồi 804 ha (tăng 4 ha so với Quyết định 989).
Ngày 24-5-2004. Thủ tướng có Văn bản số 572 cho phép UBND TP.HCM thu hồi 804 ha ở 5 phường: Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Long Thạnh Mỹ và Phước Long B ở quận 9 để sớm tổ chức giải tỏa, bồi thường thực hiện dự án.
Ngày 18-4-2007, Thủ tướng ban hành Quyết định 458 điều chỉnh diện tích Khu Công nghệ cao lên 913 ha.
Để thu hồi 913 ha, dự án di dời 3113 hộ dân. Ngoài ra có thêm 479 hộ dân trong 149 ha đất ngoài ranh để xây dựng khu tái định cư cho số dân bị thu hồi đất trong ranh.
Trong quá trình triển khai, dự án bị người dân khiếu nại, tố cáo liên quan những nội dung: Tiến hành đền bù, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng không lập phương án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi thêm hơn 334 ha ngoài diện tích đất được phê duyệt; thu hồi đất sai phường...
Qua thanh tra, xác minh của Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong quá trình triển khai dự án Khu Công nghệ cao đã để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm dẫn đến khiếu kiện như thực hiện không đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, không ban hành các quyết định thu hồi đất, việc công khai bản đồ quy hoạch có sai sót…
Ngoài đơn thư tố cáo kéo dài của 41 hộ dân, vẫn còn 253 hộ dân đang tranh chấp hoặc khiếu nại, tố cáo, phản ánh và chưa đồng ý nhận tiền bồi thường.
Mới đây nhất, trong kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM ngày 13-7, đã thông qua nghị quyết chấp thuận bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn cho dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Khu Công nghệ cao.
Kinh phí trên lấy từ nguồn dự phòng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 của TP.HCM với tổng số vốn 1.471 tỉ đồng.
HĐND TP.HCM yêu cầu UBND TP khẩn trương chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung của dự án theo đúng quy định pháp luật, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho HĐND TP trong kỳ họp cuối năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.