3 ước vọng bình an của người dân TP.HCM

(PL)- Mong ước được sống bình yên, không phải phập phồng lo sợ trước nạn cướp giật; không phải phập phồng lo bị la quát, đòi hỏi, gợi ý mỗi lần gặp cán bộ để giải quyết công việc... Đó là những điều cụ thể mà người dân gửi gắm tới lãnh đạo TP.HCM trong năm 2019.

Chị Thủy, một công nhân ở Khu công nghệ cao (quận 9, TP.HCM) từng kể cho tôi nghe rằng trong cái túi xách nhỏ mang đi làm của chị luôn có một bình xịt hơi cay. Chị bảo đó là cách chị tự bảo vệ mình mỗi khi đi làm về lúc trời tối hoặc đêm khuya, vì tình hình cướp giật đã khiến chị lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Và tất nhiên ở TP.HCM này không chỉ có chị Thủy làm như thế.

Có lần ngồi ở quán nước đối diện một ủy ban nhân dân cấp phường nọ, người phụ nữ tâm sự với những người xung quanh, lần đầu tiên chị đến ủy ban phường cách đây năm năm, chị bị cán bộ phường nạt nộ vì không làm theo đúng những gì họ yêu cầu. “Lâu lắm rồi tôi không làm giấy tờ gì, giờ nghe nói cán bộ mình cũng nhiệt tình lắm, đúng không anh?” - chị hỏi.

Câu chuyện của chị Thủy và người phụ nữ trước cổng ủy ban phường dù vấn đề có khác nhau nhưng tựu trung lại đều liên quan đến hai chữ “niềm tin” và sự an tâm vào chính quyền nơi mình đang sinh sống.

Còn nhớ mô hình về chiếc móc khóa có ghi số điện thoại của công an ở một vài phường Tam Phú (quận Thủ Đức) và phường Tân Thành (quận Tân Phú) đã nhận được rất nhiều sự đồng tình của phía người dân. Dân mừng vì có thể an tâm hơn khi có một số điện thoại của cơ quan chức năng ngay bên cạnh. Điều đó cho thấy mong ước được sống ở một TP thật yên bình, không còn những kẻ cướp manh động đã trở thành nỗi ước ao của đa số người dân TP.HCM. Hay như mới đây, cú đấm thép 363 của Công an TP.HCM ra đời đã phần nào làm cho dân an lòng mỗi khi đi sớm về khuya.

Sự yên bình đó không chỉ là chuyện bình an trên đường mà nó còn là sự an tâm của người dân khi đến làm việc với cán bộ ở các cấp chính quyền. Phải làm sao để mỗi khi cần đến các phường, quận làm thủ tục bà con cảm thấy được gần gũi, tôn trọng.

Đó còn là sự an tâm về sự quyết liệt trong xử lý cán bộ sai phạm. Bởi nếu sai phạm không được xử lý tới nơi tới chốn thì làm sao để người dân an tâm cống hiến hết mình cho sự phát triển của TP.

Mong rằng những mong ước của người dân sẽ được lãnh đạo TP.HCM lắng nghe và thể hiện sự lắng nghe dân đó bằng những hành động cụ thể, thiết thực!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.