TP.HCM: Hơn 470 tỉ đồng chăm lo tuyến đầu bảo vệ biên giới biển, đảo

(PLO)- Trong 11 năm, qua chương trình “Hướng về biên giới biển, đảo tổ quốc”, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tiếp nhận hơn 515 tỉ đồng và chi chăm lo hơn 470 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới biển, đảo tổ quốc” lần thứ 11 năm 2024.

Thông tin tại họp báo, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết năm 2024 là năm kỷ niệm 15 năm thành lập quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP.HCM. Theo đó, TP đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng hướng về biên giới, biển đảo của tổ quốc.

Cụ thể, như chương trình “Sinh viên Lào, Campuchia với biển đảo Việt Nam”; chương trình “Một triệu cây vì biển đảo Tổ quốc, Vì quê hương Việt Nam xanh” giai đoạn 2024 – 2030; hành trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”…

huong-ve-bien-gioi-2.jpg “Hướng về biên giới biển, đảo tổ quốc”
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thông tin tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong đó, chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” là một trong tám hoạt động kỷ niệm 15 năm.

“Thông qua chương trình này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP cảm ơn những tình cảm của người dân TP và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân đã đồng hành với quỹ, mỗi sự đóng góp đều mang ý nghĩa trân quý để quỹ có thể tổ chức được các hoạt động ý nghĩa hướng về biển và đảo”- ông Tuấn chia sẻ.

Điểm mới của chương giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới biển, đảo tổ quốc” năm nay sẽ điểm lại các hoạt động nổi bật đã đạt hiệu quả trong 15 năm qua. Đặc biệt là việc chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác và nhân dân đang sinh sống tại các vùng biên giới, biển, đảo của tổ quốc với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.

Ngoài ra, tại chương trình năm nay, chiến sĩ lực lượng biên phòng, hải quân, các ca sĩ đã từng đến với Trường Sa, các điểm đảo Tây Nam sẽ tham gia biểu diễn văn nghệ về biển đảo, về tình yêu quê hương đất nước.

Đồng thời, qua chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị; tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài… đóng góp cho quỹ.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới biển, đảo tổ quốc” lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM lúc 19 giờ 30 ngày 22-10 và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 và kênh Fanpage “Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh” và truyền tiếp trên kênh HTV9 lúc 20 giờ 45 cùng ngày.

Năm 2009, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” được thành lập. Đến năm 2014, để một lần nữa khẳng định không chỉ có Trường Sa mà còn có Hoàng Sa và các đảo khác là thuộc chủ quyền của Việt Nam nên Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” được đổi tên lại thành Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Bắt đầu từ năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Đài truyền hình TP.HCM lần đầu tiên tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” và đã thu được số tiền đăng ký ủng hộ trên 25 tỉ đồng.

Từ năm 2013 đến năm 2024, thông qua chương trình, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tiếp nhận số tiền hơn 515 tỉ đồng và chi chăm lo hơn 470 tỉ đồng.

Ngoài ra, hệ thống Mặt trận các cấp đã có những hoạt động thiết thực hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc với những công trình, phần việc ý nghĩa, không chỉ chăm lo về mặt vật chất mà còn chăm lo về mặt tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.