TP.HCM phấn đấu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo...

(PLO)- Tại lễ phát động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết TP.HCM sẽ sẽ phấn đấu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 12-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hoạt động cao điểm vận động, chăm lo người nghèo” từ ngày 17-10 đến 18-11; hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025”.

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

tháng cao điểm vì người nghèo
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết đây là sự kiện quan trọng đầu tiên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sau Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM khoá XII nhằm thể hiện quyết tâm của hệ thống MTTQ TP xác định lấy người dân làm trung tâm để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển.

Thời gian qua, tỉ lệ hộ nghèo của TP được kéo giảm từ 1,49% xuống còn 0,33%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra. Tháng cao điểm hành động vì người nghèo năm nay, TP.HCM thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc.

thang-cao-diem-vi-nguoi-ngheo-2.jpg
Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao tặng phương tiện sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Lộc, đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội của trong việc chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

"TP.HCM với truyền thống nhân ái, bao dung, nghĩa tình, sẵn sàng san sẻ với đồng bào gặp khó khăn, gặp rủi ro và yếu thế trong cuộc sống nên TP sẽ phấn đấu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn”- ông Lộc nói.

Để làm được mục tiêu này, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cơ quan đơn vị cùng phối hợp chặt chẽ toàn bộ với MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân phát sinh bị rủi ro trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Đảm bảo triển khai đồng bộ chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát đối với việc huy động, hỗ trợ và thực hiện đảm bảo chính sách đến phần hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng được hỗ trợ.

thang-cao-diem-vi-nguoi-ngheo-1.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc và ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, trao thư cảm ơn các cá nhân, tổ chức đóng góp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Báo cáo tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết trong năm 2024, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP đã chăm lo, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hơn 39.000 trường hợp, số tiền 12 tỉ đồng….

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức “Siêu thị mini 0 đồng – Tết Giáp Thìn”; xây dựng, sửa chữa nhà 500 căn nhà tình nghĩa, tình thương; trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2024 -2025 cùng các công trình an sinh chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, ban vận động quỹ “Vì người nghèo” đăng ký và triển khai thực hiện công trình “Kết nối an sinh, vì người nghèo TP.HCM” trao tặng phương tiện sinh kế cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên hộ cận nghèo; trao tặng máy tính cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, quỹ “Vì người nghèo” TP tiếp tục đón nhận những tấm lòng nhân ái của các cá nhân, cơ sở tôn giáo, các tổ chức, cơ quan, công ty, doanh nghiệp gửi đến người nghèo với tổng số tiền đã ủng hộ và đăng ký là khoảng 18,9 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.