TP.HCM: Hoạt động của 41 phường mới ổn định, liên tục, thông suốt

(PLO)- Đi vào hoạt động từ ngày 1-1, đến nay, 41 phường mới hình thành sau sắp xếp cơ bản ổn định, đi vào nề nếp, dù vậy các địa phương cũng gặp một số khó khăn nhất định. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ TP.HCM vừa thông tin về tình hình hoạt động của 41 phường mới được sắp xếp từ 80 phường trên địa bàn TP.

Trước đó, từ ngày 1-1-2025, Nghị quyết 1278/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) TP.HCM giai đoạn 2023-2025 chính thức có hiệu lực. Với nghị quyết này, 80 phường thuộc 10 quận đã sáp nhập, hình thành 41 phường mới, giảm 39 phường.

TP.HCM: 41 phường mới hoạt động ra sao sau gần 2 tháng sáp nhập?-41-phuong-moi-2.jpg
Cán bộ phường 2, quận 5 (phường mới sau sáp nhập) đang hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ. Ảnh: BÁO PHƯƠNG

Theo Sở Nội vụ, sau gần hai tháng đi vào hoạt động, 41 phường hình thành sau sắp xếp cơ bản ổn định, đi vào nề nếp. Các phường chưa phát sinh thủ tục hành chính vượt thẩm quyền giải quyết cần xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường vẫn được thực hiện theo đúng quy định, không có trở ngại vì các quận đã có kinh nghiệm từ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

Dù vậy, các địa phương cũng gặp một số khó khăn do dữ liệu dân cư chưa cập nhật kịp thời dẫn đến dữ liệu cá nhân vẫn thể hiện ở phường cũ. Do đó, bộ phận tư pháp của phường mới không thực hiện liên thông quy trình khai sinh, bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú theo tên phường mới được.

41-phuong-moi-3.jpg
Trụ sở phường Rạch Ông, quận 8. Ảnh: THU THẢO

Bên cạnh đó, các trụ sở cũ như Đảng ủy, UBND, Công an, Quân sự tại phường mới thành lập chưa được sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng điều kiện làm việc của cán bộ, công chức sau sắp xếp. Dẫn đến hồ sơ lưu vẫn đang còn ở trụ sở của phường cũ, chưa có kho để chuyển qua.

Đối với việc sắp xếp tài sản dôi dư, tránh lãng phí, Sở Nội vụ thông tin UBND TP đã chỉ đạo địa phương rà soát, tổng hợp các trụ sở và tài sản dôi dư có phương án xử lý thích hợp theo quy định. Hiện nay 10 quận đã tổng hợp và gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND TP xem xét.

Cũng theo Sở Nội vụ, trong thời gian đầu sau sắp xếp, các phường từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động liên tục, không để khoảng trống trong hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, thực hiện tốt việc chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp.

Công tác giải quyết hồ sơ hành chính, yêu cầu, kiến nghị của người dân và tổ chức được đảm bảo tiến độ, thông suốt.

Công tác giải quyết các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư cũng được công khai minh bạch, kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.