TP.HCM đề xuất gần 2.300 biên chế cho 41 phường hình thành sau sáp nhập

(PLO)- TP.HCM đề xuất HĐND giao 269 cán bộ, 1.046 biên chế công chức hành chính và 982 người hoạt động không chuyên trách làm việc tại 41 phường hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP đã trình HĐND tờ trình về giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại 41 phường hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1278 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025.

TP.HCM đề xuất gần 2.300 biên chế cho 41 phường hình thành sau sáp nhập sắp xếp đơn vị hành chính
Cán bộ phường tại TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THANH TUYỀN

Phương án bố trí 269 cán bộ tại 4 phường sau sắp xếp

Theo đó, UBND TP đề xuất giao tổng số lượng cán bộ làm việc tại 41 phường hình thành sau sắp xếp cho năm 2025 là 269 người, giảm 211 người so với số giao năm 2024 tại Nghị quyết 12 của HĐND TP.

Đối với bốn phường mới gồm phường 1, 2 (quận 6); phường 7 (quận 11); phường 1 (quận Gò Vấp) hình thành trên cơ sở sắp xếp ba đơn vị hành chính cấp xã bố trí tối đa tám cán bộ. Trong đó, có ba phó bí thư phụ trách công tác đảng.

Đối 16 phường (quận 3 có 2 phường; quận 5 có 4 phường; quận 10 có 3 phường; quận 11 có 5 phường; quận Gò Vấp có 2 phường) thực hiện phương án sắp xếp hai đơn vị hành chính cấp xã nhưng chưa hoàn thiện phương án nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bố trí bảy cán bộ (ba phó bí thư phụ trách công tác đảng).

Đối với 21 phường còn lại được bố trí sáu cán bộ.

Giao số công chức làm việc tại 41 phường

UBND TP cũng đề xuất giao số lượng công chức làm việc tại 41 phường này là 1.046 người, giảm 154 người so với số giao năm 2024.

Số công chức làm việc tại phường đã bao gồm chức danh chủ tịch và phó chủ tịch UBND và sáu chức danh công chức (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - Đô thị và môi trường, Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch và Văn hóa - xã hội).

Đối với bốn phường là phường 10, 13 của quận 6 và phường 13, 11 của quận Bình Thạnh, thực hiện giao số lượng công chức làm việc tại phường theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết 01/2024 của HĐND TP do đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí về quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn.

Đối với 37 phường còn lại hình thành sau sắp xếp cho áp dụng phương pháp cộng gộp số công chức có mặt tính đến thời điểm ngày 1-12-2024 của mỗi phường theo từng phương án sắp xếp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

UBND TP cũng đề xuất giao 982 người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại 41 phường hình thành sau sắp xếp, giảm 70 người so với số giao năm 2024.

UBND TP cho hay tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã làm việc tại 41 phường hình thành sau sắp xếp năm 2025 là 2.297 người.

Trong đó, có 269 cán bộ, 1.046 công chức và 982 người hoạt động không chuyên trách; giảm 435 người so với số lượng HĐND TP giao theo Nghị quyết số 12 của HĐND.

UBND 10 quận, gồm quận 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận thực hiện phân bổ số lượng, cơ cấu, bố trí đúng, đủ số lượng được giao. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án sắp xếp số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã làm việc tại 41 phường hình thành sau sắp xếp.

*****

Chi tiết giao cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại 41 phường mới hình thành:

TT
ĐVHC cấp huyện
Số lượng ĐVHC cấp xã
Cán bộ
Công chức
Người hoạt động không chuyên trách
1
Quận 3
02
14
50
42
2
Quận 4
03
18
70
65
3
Quận 5
04
28
98
83
4
Quận 6
07
46
169
174
5
Quận 8
03
18
112
103
6
Quận 10
03
21
80
65
7
Quận 11
05
36
143
118
8
Quận Bình Thạnh
08
48
184
179
9
Quận Gò Vấp
04
28
98
107
10
Quận Phú Nhuận
02
12
42
46
Tổng cộng
41
269
1.046
982

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.