TP.HCM giải tỏa hơn 1.000 hộ dân để cải tạo rạch Văn Thánh

(PLO)- TP.HCM sẽ chi hơn 6.800 tỷ đồng, đền bù giải tỏa 1.065 hộ dân để cải tạo Rạch Văn Thánh, nằm dưới tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-6, HĐND TP.HCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề). Tại đây, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây.

TP.HCM giải tỏa hơn 1.000 hộ dân để cải tạo rạch Văn Thánh-rach-van-thanh-HĐND-TPHCM (2).jpg
Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã trình tờ trình liên quan đến nội dung này. Đây là dự án nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 8.550 tỉ đồng.

Rạch Văn Thánh dài 1,9 km, từ cầu Điện Biên Phủ đến ngã ba kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đây là một trong những tuyến rạch đóng vai trò quan trọng giúp thoát nước, giảm ngập cho khu vực.

Theo quyết nghị, HĐND TP.HCM Thống nhất chia làm hai dự án thành phần để đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 1.065 người dân sống ven rạch với tổng vốn 6.812 tỷ đồng và phần nạo vét, xây dựng với tổng kinh phí hơn 1.743 tỷ đồng.

Về phần xây dựng, dự án sẽ thực hiện cải tạo toàn bộ tuyến rạch chính dài hơn 1,9km, từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và 1 tuyến rạch nhánh dài 275 m. Tuyến đường giao thông ven rạch sẽ có lộ giới từ 6 m đến 20 m; cầu Phú An được xây dựng mới rộng 17 m và mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố, đoạn từ cầu An Phú đến đường Phú Mỹ, với lộ giới 25 m.

Dự án cũng xây dựng đường song hành kết nối vào đường Điện Biên Phủ, xây dựng hệ thống cống thoát nước sinh hoạt, nước mưa, hệ thống cống bao thu gom thoát nước thải.

Các công viên, mảng xanh, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực thực hiện dự án sẽ có tổng diện tích khoảng 4,2 ha.

rach-van-thanh-HĐND-TPHCM (4).jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: THUẬN VĂN

Về tiến độ, trong năm 2025-2026, các đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong năm 2026, dự án tiếp tục thực hiện các bước tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lựa chọn các nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng, lập, phê duyệt và dự toán thiết kế bản vẽ thi công. Dự án sẽ khởi công năm 2027, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng thời điểm 2029-2030.

Theo UBND TP.HCM, rạch Văn Thánh là một trong những tuyến rạch tiêu thoát nước, trữ nước quan trọng của phường Thạnh Mỹ Tây cũng như TP.HCM. Cùng với rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh là một trong hai nhánh lớn thuộc lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Rạch Văn Thánh chạy dưới tuyến Metro số 1 và có 1.065 hộ dân sinh sống hàng chục năm qua. Nhiều năm qua, rạch bị lấn chiếm, bồi lấp, ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng người dân.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh là việc cần thiết nhằm cải thiện ô nhiễm môi trường, tăng cường tiêu thoát nước, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.