HĐND TP.HCM khai mạc Kỳ họp trước thời điểm bước ngoặt lịch sử

(PLO)- Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, mang tính chất cầu nối giữa nhiệm kỳ 2021 -2026 và giai đoạn mới với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, đó là việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-6, HĐND TP.HCM khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề). Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến dự.

Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND TP.HCM ngay trước thời điểm cả nước sẽ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. TP.HCM sẽ sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu để hình thành TP.HCM mới với quy mô của một siêu đô thị.

Khai mạc Kỳ họp HĐND TP.HCM trước thời điểm có tính bước ngoặt lịch sử khi sắp xếp đơn vị hành chính-hop-HĐND-TPHCM.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham dự kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Đánh giá hoạt động HĐND TP.HCM trước thời điểm hợp nhất

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, cho biết kỳ họp này quyết định những vấn đề quan trọng của TP, đồng thời đánh giá lại hoạt động của HĐND TP giai đoạn 2021 - 2025 trước khi hợp nhất ba địa phương là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, đất nước đang bước vào thời khắc quan trọng, ngày 1-7 tới đây, cả nước sẽ chính thức tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều niềm tin và hy vọng để chính quyền sát dân và phục vụ dân ngày càng tốt hơn, là niềm tin để bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Thay mặt HĐND TP.HCM, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương đã luôn quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao trong quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM, cho hoạt động của HĐND TP giai đoạn 2021 - 2025" - bà Lệ chia sẻ.

hop-HDND-TPHCM (7).jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: THUẬN VĂN

Với trách nhiệm đại biểu của nhân dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng đoàn HĐND TP đã xác định cần phải đổi mới cơ chế giám sát nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của HĐND TP trong thực hiện chính quyền đô thị; triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội.

hop-HĐND-TPHCM (6).jpg
hop-HĐND-TPHCM (5).jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Các hoạt động của HĐND TP luôn thể hiện sự nỗ lực, vượt qua thách thức, khó khăn nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP và đem lại những giá trị nhất định có ý nghĩa lịch sử cho nhân dân TP mang tên Bác.

Đây cũng là kỳ họp xem xét đánh giá lại chặng đường hoạt động của HĐND TP khóa X giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch HĐND TP nhìn nhận đây là giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen những diễn biến phức tạp trên thế giới, những khó khăn trong nước tác động bất lợi.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt nam TP, HĐND TP đã phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nỗ lực phấn đấu, cải tiến, đổi mới, luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân, để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

HOP-hdnd-tphcm (8).jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp cũng đánh giá lại hoạt động của HĐND TP giai đoạn 2021 - 2025 trước khi hợp nhất TP.HCM với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Ảnh: THUẬN VĂN

"Có thể nói đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, mang tính chất cầu nối giữa nhiệm kỳ 2021 -2026 và giai đoạn mới với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, đó là việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Kỳ họp là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động của HĐND TP khóa X giai đoạn 2021 - 2025; phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Cùng đó là cơ hội để kế thừa và phát huy những thành quả của nhiệm kỳ qua, làm cơ sở vững chắc cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND TP trong thời gian tới" - Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết.

hop-HĐND-TPHCM (3).jpg
hop-HDND-TPHCM (10).jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp sáng 28-6. Ảnh: THUẬN VĂN

Quyết định nhiều vấn đề kinh tế- xã hội

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ thảo luận, xem xét thông qua các Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục… trên địa bàn, hỗ trợ kinh phí cho Công an TP.HCM; về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; về quyết toán ngân sách TP năm 2024; về chi quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng năm 2025; về giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2025 cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đồng thời, kỳ họp cũng xem xét tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh; về thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM; quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, thể thao và văn hóa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.