TP.HCM dừng bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp TDTT Rạch Chiếc

(PLO)- HĐND TP.HCM đã thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc nhằm phù hợp với hình thức đầu tư mới của dự án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-11, tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, nhằm phù hợp với hình thức đầu tư mới của dự án.

rach-chiec.jpeg
Khu đất của dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương từ tháng 3-2018 với tổng vốn hơn 8.000 tỉ đồng (Nghị quyết 03). Đến nay, dự án vẫn dừng ở bước chuẩn bị đầu tư và đã sử dụng gần 1,4 tỉ đồng cho công tác khảo sát, đo vẽ bản đồ.

Quá trình rà soát, tính toán lại tổng kinh phí bồi thường của dự án thì tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 8.000 tỉ đồng thành hơn 18.800 tỉ đồng.

Để tiếp tục đầu tư xây dựng Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với chi phí tăng so với tổng mức đầu tư và phải điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 03.

Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư công năm 2019 thì dự án bồi thường giải phóng mặt bằng phải gần với dự án xây lắp và chỉ được tách ra tại Quyết định chủ trương đầu tư, trong khi đó, đối với phần xây lắp, TP có chủ trương dự kiến kêu gọi đầu tư các dự án thành phần (các công trình thể thao, văn hóa, thương mại - dịch vụ) theo hình thức PPP hoặc lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất (không sử dụng từ vốn đầu tư công).

vanh-dai-4-chuyen-muc-dich-su-dung-rung.jpg
Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc chưa thực hiện được.

Hiện nay một số nhà đầu tư đang quan tâm đề xuất thực hiện dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nội dung này phù hợp định hướng thu hút đầu tư tư nhân, góp phần hỗ trợ TP trong việc hoàn thiện hạ tầng văn hóa thể thao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo quy định của điểm c khoản 1 Điều 14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP), một trong những điều kiện để giao Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án: “Không trùng lặp với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án”.

Do đó, việc dừng chủ trương đầu tư dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc bằng nguồn vốn đầu tư công để bảo đảm sự thống nhất với các quy định mới của pháp luật về đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để TP triển khai kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, huy động nguồn lực xã hội hóa, giảm áp lực cho ngân sách TP, thúc đẩy tiến độ triển khai Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc theo đúng định hướng phát triển hạ tầng văn hóa - thể thao.

Dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỉ đồng nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án có quy mô 466ha nhưng sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, hiện chỉ còn khoảng 212ha. Trong đó, 180ha được dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật.

Đầu năm 2024, TP.HCM công bố danh sách 23 dự án lĩnh vực văn hóa - thể thao kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP. Trong đó có Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc - cú hích lịch sử

Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc - cú hích lịch sử

(PLO)- Từ Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc, TP.HCM có thể hình thành chuỗi giá trị thể thao hiện đại và đây chính là nguồn năng lượng mới đóng góp cho kinh tế địa phương, đồng thời nâng cao thương hiệu trên bản đồ quốc tế như một trung tâm thể thao - giải trí của Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.