TP.HCM dự kiến tinh giản 466 cán bộ, công chức sau sắp xếp 80 phường

(PLO)- TP.HCM dự kiến sắp xếp 80 phường thuộc 10 quận trong giai đoạn 2023-2030, tinh giản 466 cán bộ, công chức sau khi sắp xếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-7, tại kỳ họp thứ mười bảy, HĐND TP.HCM khóa X, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải đã trình bày tờ trình của UBND TP về ban hành Nghị quyết của HĐND TP về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2030.

TP.HCM dự kiến tinh giản 466 cán bộ, công chức sau khi sắp xếp 80 phường-sap-xep-80-phuong-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải đã trình bày tờ trình của UBND TP về việc sắp xếp 80 phường. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, giai đoạn 2023-2030, TP.HCM thực hiện sắp xếp 80 ĐVHC cấp xã (80 phường) thuộc 10 quận gồm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận.

Trong đó có 77 phường thuộc diện sắp xếp và ba phường liền kề; có 58 ĐVHC cấp xã (57 phường, một thị trấn) thuộc diện sắp xếp nhưng TP đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù (bao gồm sáu phường đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021). Dự kiến sau khi sắp xếp, TP.HCM giảm 39 phường, thành lập 38 phường mới. TP.HCM cũng cần tinh giản 466 cán bộ, công chức thuộc 10 quận sau khi sắp xếp.

TP.HCM đã rà soát xây dựng phương án cho cả hai giai đoạn 2023-2025, 2026-2030 và quyết định thực hiện sắp xếp chung một lần trong giai đoạn hiện nay.

sap-xep-80-phuong-2.jpg
Toàn cảnh phiên họp sáng 15-7 của HĐND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

UBND TP.HCM khẳng định phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 đã được Bộ Nội vụ và Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý. UBND TP đang xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC bám sát theo phương án tổng thể nêu trên, tuy nhiên việc hoàn thiện đề án cần có thời gian để thực hiện. Hiện, Sở Nội vụ đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện quy trình đấu thầu xây dựng Đề án theo quy định.

UBND TP cũng đề nghị HĐND TP thông qua Nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 tại kỳ họp này. Bởi các chủ trương tại dự thảo Nghị quyết là những vấn đề cơ bản về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 của TP.HCM đã được Bộ Nội vụ và Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý.

sap-xep-80-phuong-3.jpg
TP.HCM dự kiến tinh giản 466 cán bộ, công chức sau khi sắp xếp 80 phường. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải, UBND TP sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 đảm bảo không trái với các chủ trương đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết để gửi Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định.

"Trường hợp khi có sự thay đổi lớn về nội dung so với Phương án khi trình HĐND TP thông qua Nghị quyết, UBND TP sẽ trình Thường trực HĐND TP báo cáo HĐND TP trong kỳ họp gần nhất (nếu có)" - ông Hải nhấn mạnh.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2030 của TP.HCM phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu sắp xếp, tổ chức, tăng quy mô ĐVHC.

Qua đó, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của tổ chức chính trị, quản lý chính quyền cơ sở, cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, phát huy tiềm năng, nội lực, hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội, phù hợp với các chủ trương và định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quá trình tổ chức lập phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 của TP đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch.

Trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật; việc xác định tên gọi của ĐVHC hình thành sau sắp xếp, lựa chọn vị trí đặt công sở, các chế độ, chính sách đặc thù… được các địa phương, đơn vị tuyên truyền, triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.