TP.HCM: Đề xuất giải pháp giữ chân cán bộ

(PLO)- Để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, các sở, ngành TP.HCM cần mạnh dạn xử lý cán bộ còn chậm trễ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-9, Đoàn đại biểu (ĐB) HĐND TP.HCM có buổi giám sát việc thực hiện chủ đề năm 2023 về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” đối với Sở Nội vụ và Sở TT&TT.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng chủ trì buổi giám sát.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng chủ trì buổi giám sát. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng chủ trì buổi giám sát. Ảnh: THANH TUYỀN

Sở báo cáo cao, sao dân chưa đồng tình

ĐB Phạm Quỳnh Anh đặt vấn đề trong số các đề án mà Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND TP thông qua các đề án nâng cao chất lượng công vụ; thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; đề án thanh tra công vụ... đến nay kết quả ra sao, sở có đúc kết được gì hay không. “Công tác cán bộ còn phải chuẩn bị cho những năm tiếp theo chứ không chỉ cho năm 2023, Sở Nội vụ đã có những chuẩn bị thế nào để tham mưu cho UBND TP?” - ĐB Phạm Quỳnh Anh hỏi.

ĐB Cao Thanh Bình hỏi Sở Nội vụ có tham mưu gì cho lãnh đạo TP để quyết liệt hơn trong việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả giải quyết công việc cho người dân. “Có thể thấy sự tập trung, vào cuộc của các đơn vị, cá nhân trong thời gian qua rất tốt nhưng vì sao năng lực cạnh tranh với các tỉnh khác vẫn thấp” - ĐB Bình nêu và cho rằng cần phải quy trách nhiệm rõ cho từng đơn vị. Cùng với đó, Sở Nội vụ cần đánh giá sâu thêm để có nhóm giải pháp cụ thể, sát với tình hình nhất.

ĐB Bình nói thêm tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn theo báo cáo rất cao nhưng khảo sát thực tế thì người dân chưa đồng tình. Đa số người dân cho rằng phải có đánh giá cụ thể trên cơ sở kể từ lúc người dân đi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả là trong thời gian bao lâu, thái độ của cán bộ, chất lượng công vụ ra sao…? “Cán bộ, công chức khi tiếp nhận hồ sơ thì phải rõ ràng dân cần tuân thủ các thủ tục nào, quy trình giải quyết ra sao. Không thể nào không hướng dẫn được cho dân, mà để dân phải đi lên đi xuống nhiều lần” - ĐB Bình nói.

Người dân không quan tâm việc nâng cao đạo đức công vụ hay chuyển đổi số như thế nào mà chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng mà

cơ quan nhà nước làm cho họ.

ĐB Trương Lê Mỹ Ngọc quan tâm việc Sở Nội vụ có đánh giá thế nào về ý thức chấp hành công vụ của các sở, ngành, đơn vị. “Sở có phải lặp đi lặp lại việc đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu trả lời, báo cáo của các sở về các yêu cầu từ ủy ban hay các câu hỏi của người dân, doanh nghiệp hay không?” - ĐB Ngọc hỏi.

Thiếu nhân lực chuyển đổi số

Tại buổi giám sát, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết sở đang tập trung cao độ để đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi số và đề án đô thị thông minh. Trong đó, sở đang đề xuất thành lập Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM trực thuộc UBND TP nhằm cải thiện việc tích hợp, thiết kế các dịch vụ số, phục vụ, cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số. Cùng đó là triển khai hệ thống quản trị thực thi của TP; hoàn tất hợp nhất và đưa vào vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM…

Ông Lâm Đình Thắng cho biết khó khăn trong công tác chuyển đổi số hiện nay là thiếu nhân lực. Mỗi quận chỉ có 1-2 người làm công tác tham mưu về chuyển đổi số nên tiến độ thực hiện chậm.

Người dân quan tâm kết quả cuối cùng

Đại diện cho cấp ủy, quận, huyện, ĐB Phạm Hồng Sơn, Bí thư quận Phú Nhuận, nhìn nhận cán bộ, công chức nói làm nhiều việc nhưng người dân vẫn chưa thấy hài lòng. Người dân không quan tâm việc nâng cao đạo đức công vụ hay chuyển đổi số như thế nào mà chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng mà cơ quan nhà nước làm cho dân. Đó mới là hiệu quả thực sự, cũng là điều mà họ kỳ vọng vào bộ máy của chính quyền TP.

Trong phần trả lời, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Lâm Hùng Tấn nêu đánh giá kết quả kỳ thi tuyển vừa qua có chất lượng rất cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người, ở nhiều vị trí. Qua thi tuyển, những người được chọn vào vị trí lãnh đạo là rất tốt.

Cạnh đó, sở cũng đang gấp rút để hoàn thiện đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ song song với xây dựng nền công vụ ưu tú, hiệu lực, hiệu quả. Sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo đề án. Ngoài ra, sở cũng có những đề xuất giải pháp tạo động lực giữ chân cán bộ, công chức, viên chức; đề án nâng cao năng lực hiệu quả thanh tra công vụ.

Phó Giám đốc sở Lâm Hùng Tấn khẳng định với các đề án liên quan đến nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, sở định hướng khi được duyệt sẽ thực hiện cho những năm tiếp theo chứ không chỉ riêng cho năm 2023.•

Phải xử được cán bộ chậm trễ

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho rằng cả hai sở cần bổ sung đầu công việc theo các cơ chế mà Nghị quyết 98 đã trao cho TP.HCM. Cạnh đó, ông Dũng đặc biệt mong cả hai sở tiếp tục có sự đánh giá từ các công việc trong thực tiễn.

Phó chủ tịch HĐND TP đặt vấn đề với hai sở rằng liệu qua công tác thanh tra, kiểm tra, đến nay có sở nào phát hiện, xử lý được cán bộ còn chậm trễ, chưa thực thi hết trách nhiệm ngay trong từng đơn vị hay không? Hai sở đã có đánh giá thẳng thắn liệu các sở, ngành đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong giải quyết vấn đề của người dân, trong tham mưu cho UBND TP về các lĩnh vực liên quan hay chưa.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, cần có sự đánh giá kỹ lưỡng, nghiêm khắc xử lý cán bộ để làm gương. Có như thế thì các đề án mà Sở Nội vụ đang xây dựng, tham mưu cho UBND TP tới đây mới thực sự đi vào cuộc sống và có giá trị lâu dài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.