Đại biểu HĐND TP.HCM kiến nghị có đề án giữ chân cán bộ giỏi

(PLO)- Các đại biểu HĐND TP nêu thực tế nhiều cán bộ giỏi xin nghỉ rồi sang doanh nghiệp làm vì doanh nghiệp trả lương cao hơn, khiến TP "chảy máu chất xám".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khóa X bước vào phiên thảo luận tổ.

Tại phiên thảo luận ở tổ 2, đại biểu Lê Thị Trúc Lâm (quận 12) bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng khi Nghị quyết 98 được thông qua. Theo bà, cử tri quận 12 kỳ vọng Nghị quyết này sẽ tạo xung lực cho TP phát triển kinh tế - xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

Bàn về nội dung Nghị quyết, bà Lâm cho biết việc tăng thêm phó chủ tịch và tăng biên chế cán bộ cho phường, xã đông dân đã gỡ nhiều điểm nghẽn của địa phương.

Đại biểu Lê Thị Trúc Lâm (quận 12) nêu ý kiến tại buổi thảo luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại biểu Lê Thị Trúc Lâm (quận 12) nêu ý kiến tại buổi thảo luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Trước đó, việc tinh giảm cán bộ khiến số lượng công việc tăng cao, áp lực lớn, có nhiều cán bộ đã xin nghỉ để ra ngoài làm việc” - bà Lâm tâm tư và kỳ vọng Nghị quyết mới sẽ phân bổ số lượng cán bộ đáp ứng được nhu cầu thực tế của các phường, xã đông dân.

Bà Lâm cũng kiến nghị TP đẩy nhanh tiến độ các dự án giáo dục tại địa phương. Đại biểu thông tin quận 12 hiện có 37 dự án trường học nhưng chỉ mới được duyệt bốn dự án và các dự án này đều chờ bố trí vốn.

“Theo kế hoạch đến 2025, quận 12 phấn đấu đạt 300 phòng học/10.000 dân nhưng hiện nhiều dự án còn chưa được bố trí vốn” - bà Lâm nói thêm.

Đại biểu Hoàng Thị Tố Nga (quận 1) kỳ vọng Nghị quyết 98 khi đi vào thực tiễn sẽ giúp TP giữ chân được nhân tài trong chính quyền. Song song đó, bà Nga mong lãnh đạo TP quan tâm hơn đến đề án tạo động lực và giữ chân cán bộ công chức.

“Cán bộ TP chịu áp lực công việc gấp 2,5 lần địa phương khác. Thời gian qua, tôi thấy nhiều trường hợp cán bộ giỏi xin nghỉ sau đó qua doanh nghiệp làm vì doanh nghiệp trả lương cao hơn, điều này khiến TP chảy máu chất xám” - bà Nga nêu thực tế.

Tại phiên thảo luận tổ 2, các đại biểu kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến Nghị quyết 98, đầu tư công... Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại phiên thảo luận tổ 2, các đại biểu kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến Nghị quyết 98, đầu tư công... Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại biểu Hoàng Thị Tố Nga cũng đề nghị HĐND TPHCM tổ chức giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 ngay từ ban đầu để đảm bảo triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, ĐB kiến nghị thành lập tổ công tác để phân công công việc cho các sở, ngành, đơn vị một cách cụ thể, rõ ràng trên tinh thần phối hợp chung, đồng bộ và trách nhiệm. “Việc này nhằm tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sở ngành chờ nhau gây mất thời gian” - bà nhấn mạnh.

Bà Hoàng Thị Tố Nga cũng đồng tình với việc giao UBND TP quyết định giao chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách TP. Theo bà Nga, có nhiều dự án nhỏ có thể bố trí vốn thực hiện ngay nhưng phải chờ kỳ họp HĐND TP khiến dự án chậm tiến độ, mất nhiều thời gian.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung (huyện Bình Chánh) kiến nghị TP gỡ nhiều điểm nghẽn về đầu tư công tại địa phương, trong đó về dự án vành đai 3, dù người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng nhưng vẫn còn vướng mắc về tái định cư khiến người dân khó an cư lạc nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.