TP.HCM đã buộc được Mường Thanh tháo dỡ

(PL) - Không chỉ có hành vi vi phạm xây dựng ở Bình Thuận, Cần Thơ…, Tập đoàn Mường Thanh còn có vi phạm trong việc xây dựng công trình khách sạn Mường Thanh Sài Gòn (8 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1). Điều đáng nói là TP.HCM tỏ ra rất quyết liệt trong việc xử lý vi phạm.

 Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 9-9, ông Trương Công Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM, cho hay sáng cùng ngày Ban Giám đốc sở đã cùng UBND quận 1 họp về việc xử lý sai phạm tại công trình này. Sở Xây dựng sẽ có báo cáo nhanh gửi UBND TP đề xuất hướng xử lý cụ thể. Cũng theo ông Nam, do đây là công trình không phép nên thuộc thẩm quyền xử lý của UBND quận 1. Sở Xây dựng sẽ phối hợp UBND quận 1 rà soát hồ sơ pháp lý của công trình, nếu phù hợp theo quy định thì sẽ lập hồ sơ trình UBND TP ban hành quyết định xử phạt chủ đầu tư với mức phạt 1 tỉ đồng cho hành vi tái phạm theo quy định tại Điều 7 Thông tư 02/2014 của Bộ Xây dựng (hướng dẫn việc thi hành Nghị định 121/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng). Đồng thời đề nghị chủ đầu tư làm hồ sơ xin phép xây dựng theo quy định.

Công trình xây dựng khách sạn Mường Thanh Sài Gòn trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1. (Ảnh chụp chiều 9-9) Ảnh: HTD

Được biết ngày 24-10-2013, Sở Xây dựng có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp Mường Thanh thực hiện cọc thử để phục vụ công tác thiết kế công trình kỹ thuật của dự án. Việc này phải được hoàn thành trước 31-3-2014 và chủ đầu tư chỉ được phép khởi công xây dựng công trình khi có giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tổ chức thi công cọc tường vây đà giằng, đào đất sâu 5 m. Khi phát hiện sai phạm, UBND phường Bến Nghé đã phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản ngừng thi công xây dựng. Đến ngày 4-4, UBND phường Bến Nghé ban hành quyết định đình chỉ thi công công trình. Hai ngày sau, UBND quận 1 tiếp tục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 40 triệu đồng.

Sau khi bị xử phạt, cắt điện, nước, chủ đầu tư vẫn lén lút mang máy phát điện vào thi công vào ban đêm và đã thực hiện xong tầng hầm của công trình. Đến ngày 18-6, Thanh tra Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND quận 1 triệt để giám sát việc ngưng thi công, tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công. Bên cạnh đó đề nghị UBND quận 1 xem xét xử lý hành vi tái diễn vi phạm theo đúng quy định và đúng thẩm quyền tại Nghị định 121/2013 và Quyết định 58/2013 của UBND TP.

Trước đó UBND TP đã chấp thuận việc xử lý tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm theo đề xuất của Sở Xây dựng (gồm bốn cột và diện tích tầng hầm vi phạm khoảng lùi trước của công trình). Ngày 8-9, Thanh tra Sở Xây dựng đã phối hợp UBND phường Bến Nghé kiểm tra công trình và ghi nhận chủ đầu tư đã tháo dỡ xong phần vi phạm này.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.